Hơn 500 học sinh ở Quảng Ninh nghỉ học bất thường: Đang động viên các em đi học trở lại

Việc hơn 500 học sinh trường THPT Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt nghỉ học tập thể đã gây nên những hiệu ứng xấu, nhất là kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang động viên các em đi học trở lại.

Ngày 27/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh cho biết, sở đang tập trung chỉ đạo UBND huyện và trường THPT Tiên Yên cùng các ngành chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trường THPT Tiên Yên, nơi hàng trăm học sinh tự ý nghỉ học vì lo lắng chuyển trường.

“Hôm qua lãnh đạo sở đã ra làm việc trực tiếp với trường THPT Tiên Yên nhưng chưa có kết quả cụ thể. Trong buổi chiều nay, sở sẽ tiếp tục làm việc với trường để có phương án giải quyết dứt điểm, động viên các em học sinh quay lại trường tiếp tục học tập”, bà Thúy thông tin.

Ông Trương Công Ngàn – Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho hay, thời điểm hiện tại đã có khoảng 200 học sinh của trường THPT Tiên Yên đi học trở lại. Nhà trường đang tiếp tục động viên các em học sinh tự ý nghỉ học quay lại học.

UBND huyện đang chỉ đạo Đảng bộ và UBND các xã đi theo nhóm đến tận các chi bộ, cơ sở thôn xóm để nắm tình hình, làm công tác vận động phụ huynh và học sinh. Sau đó, yêu cầu đội ngũ giáo viên chủ nhiệm động viên các em đến lớp. Đồng thời, có biện pháp xử lý kỷ luật học sinh vi phạm theo quy chế ngành giáo dục và quy chế của nhà trường.

Nói về thực trạng học sinh trường THPT Tiên Yên tự ý nghỉ học hàng loạt, ông Nguyễn Văn Ty – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Yên cung cấp: Ngày 25/3, có 2/3 số học sinh trong trường nghỉ học. Đến ngày 26/3 có 120 đi học trở lại, ngày hôm nay 181 học sinh cũng đã quay trở lại trường.

Ông Ty cho biết thêm, phòng GD&ĐT phối hợp cùng nhà trường đã cung cấp danh sách học sinh đến từng xã để địa phương tuyên truyền vận động. Tham mưu với UBND huyện để ra công văn chỉ đạo về cán bộ công chức, viên chức thực hiện đúng các quy định của tỉnh Quảng Ninh yêu cầu con em nghỉ học đi học trở lại.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, trong ngày 25/3, tại trường THPT Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã có hơn 500 học sinh các lớp của các khối 10,11,12 đồng loạt tự ý nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu được các em đưa ra là do sợ phải chuyển sang cơ sở học mới trong khi kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.

Qua tìm hiểu được biết, trên cơ sở đề xuất của công ty TNHH MTV Hợp Tiến (trường THPT Nguyễn Trãi đang hoạt động trên mặt bằng của công ty), UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Tiên Yên nghiên cứu, xây dựng đề án để chuyển đổi trường THPT Tiên Yên từ công lập sang dân lập, trên cơ sở sáp nhập với trường THPT Nguyễn Trãi - là một trường tư thục trên địa bàn.

Theo ý kiến của các phụ huynh, cơ sở vật chất của trường THPT Tiên Yên được đánh giá là tốt, diện tích rộng, hiện tại trường có hơn 600 em học sinh theo học tại đây. Trong khi cơ sở vật chất của trường Nguyễn Trãi (trường được chỉ định là địa điểm mới để chuyển sang) thì lại bộc lộ nhiều bất cập như vấn đề an toàn giao thông, cơ sở vật chất kém, diện tích chật hẹp.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hon-500-hoc-sinh-o-quang-ninh-nghi-hoc-bat-thuong-dang-dong-vien-cac-em-di-hoc-tro-lai-a427427.html