Hơn 540 triệu đồng tặng quà Tết cho người nghèo tỉnh Gia Lai

Ngày 26 và 27-1, hội, đoàn thể và đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh Gia Lai đã tổ chức các chuyến thăm, tặng quà Tết và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và trẻ em khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Ngày 27-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với Trung Tâm Y Tế huyện và Nhà thờ Giáo xứ Phú Thọ (xã An Phú, TP. Pleiku) và UBND xã Đê Ar tổ chức chương trình “Tết Nhân ái 2024”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tổ chức Chợ Tết “0 đồng” tặng quà Tết cho đồng bào nghèo và trẻ em khó khăn tại địa phương.

Theo đó, chương trình đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người dân xã Đê Ar; đồng thời tổ chức 5 gian hàng “Chợ Tết 0 đồng” cho 200 hộ khó khăn. Mỗi hộ nhận được một phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng để mua các mặt hàng bao gồm: Mì tôm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, giò chả và 1 gian hàng 150 chiếc áo ấm tặng cho 150 trẻ em của xã Đê Ar. Tổng trị giá “Chợ Tết 0 đồng” là 70 triệu đồng do Nhà thờ Giáo xứ Phú Thọ vận động, tài trợ.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê), chùa Phước Viên (xã Hbông) và đoàn từ thiện đến từ TP. Hồ Chí Minh cùng UBND xã Hbông và xã Chơ Pơng, tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, tặng quà Tết cho đồng bào nghèo, khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đoàn tặng 450 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho 450 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Tổng trị giá quà tặng là 180 triệu đồng do phật tử chùa Mỹ Thạch, chùa Phước Viên và đoàn từ thiện TP. Hồ Chí Minh vận động các Mạnh Thường Quân tài trợ.

Cũng trong ngày 27-1, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh phối hợp với đoàn từ thiện chùa Linh Hưng (xã Ia Le)-do Đại Đức Thích Đức Chánh trụ trì cùng UBND xã Ia Phang tổ chức tặng 250 suất quà Tết (400.000 đồng/suất) cho 250 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ có bệnh nhân phong, khó khăn. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng do phật tử chùa Linh Hưng vận động, tài trợ.

Tặng quà Tết cho hộ nghèo tại chợ Tết 0 đồng xã Đê Ar, huyện Mang Yang. Ảnh: Hồng Ngọc

*Sáng 27-1, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương” nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2024.

Với tinh thần chăm lo, chia sẻ khó khăn với hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã trao tặng 32 suất quà cho các gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, khuyết tật và các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng.

Cũng trong chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội thi trưng bày những món ăn do mình tự chế biến nhằm giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi giữa các đơn vị cơ sở hội. Hội thi thu hút 14 đơn vị tham gia và được chia thành 3 cụm. Mỗi cụm tự chuẩn bị các món ăn bằng nguyên liệu có sẵn của địa phương mình.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chi

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì cho các cụm dự thi. Trong đó, giải nhất thuộc về cụm thi số 2 gồm có cơ sở hội phụ nữ xã Phú Cần, Chư Ngọc, Ia Mlah, Đất Bằng và thị trấn Phú Túc.

* Ngày 26-1, tại UBND xã Ia Pếch (huyện Ia Grai), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn thiện nguyện tỉnh Bình Dương (phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và UBND xã Ia Pếch, tổ chức tặng 200 suất quà (350 ngàn đồng/suất) cho 200 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn. Tổng trị giá quà tặng là 70 triệu đồng, do Đoàn thiện nguyện tỉnh Bình Dương vận động, tài trợ.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với gia đình bà Trần Thị Nhung (phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Kông Yang tổ chức chương trình “Tết Nhân ái năm 2024” tặng 73 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 73 cho người có công cách mạng, người nhiễm chất độc da cam, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của làng Hưnh Đak. Toàn bộ số quà trên do gia đình bà Trần Thị Nhung tài trợ.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cũng tặng 12 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho 12 hộ nghèo khó khăn của xã Đak Pling và 100 kg gạo cho 10 hộ nghèo, khó khăn của thị trấn Kông Chro (mỗi hộ 10 kg). Số quà và gạo trên do Nhóm từ thiện Phụng Tiên (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.

* Chiều 26-1, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-chi nhánh huyện Đak Đoa Đông Gia Lai tổ chức tặng 32 suất quà Tết cho 32 hộ nghèo ở các xã Glar, Adơk, Ia Pết. Mỗi suất là 1 triệu đồng tiền mặt. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn quỹ hỗ trợ của Chương trình tài trợ an sinh xã hội Agribank chung tay vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024.

*Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh tổ chức chương trình Xuân đoàn kết-Tết yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại chương trình, Hội đã trao 50 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, khuyết tật và trẻ em mồ côi tại xã Chư Đang Ya; đồng thời trao gửi 26 suất quà cho hội viên nghèo tại các xã thị trấn.

Mỗi suất quà gồm bánh chưng, nhu yếu phẩm và 300 nghìn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện gần 40 triệu đồng do hội viên phụ nữ và Agribank Chư Păh-Đông Gia Lai tài trợ.

NHÓM C.T.V

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hon-540-trieu-dong-tang-qua-tet-cho-nguoi-ngheo-tinh-gia-lai-post263873.html