Hơn 6.000 cây xanh cùng 1,5 tấn sấu tươi sẽ ra với Trường Sa

Đây là thành quả rất đáng trân trọng trong cuộc vận động các nguồn lực cả nước tham gia chương trình 'Trường Sa xanh' do Trung ương đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp tổ chức.

Theo đó, chương trình giàu ý nghĩa này được phát động, nhằm huy động một số lượng lớn cây xanh giúp các đảo trên quần đảo Trường Sa tái tạo màu xanh sau thiệt hại do cơn bão Tembin gây ra cuối năm 2017, qua đó đồng hành cùng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động trên toàn quốc. Cùng với đó là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lính Hải quân nói chung và Bộ tư lệnh Vùng 4 nói riêng.

Theo Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương Trần Vũ Thành, hiện hơn 6000 cây xanh và 1,5 tấn sấu quả tươi đang trên đường về đến Vùng 4 Hải quân để mang ra Trường Sa.

Ươm nhưng mầm xanh trên đảo quê hương

Cụ thể là 6.190 cây xanh sẽ được mang ra trồng và chăm sóc tại 33 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Trong đó: Phi lao 4.000 cây, Dừa xiêm: 1.000 cây, Hoa giấy 230 cây, Ổi giống 200 cây, Lá giang 660 cây, Chanh tứ quý 100 cây. Số lượng cây được huy động từ các cá nhân, tổ chức trên khắp cả nước, đặc biệt có sự tham gia đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên.

Cùng với đó, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cũng sẽ tặng kèm các vật tư trồng cây như: bạt phủ, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh… và đặc biệt là sẽ của người đi cùng để hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, giống rau, hoa…

Với chương trình Sấu tươi tặng Trường Sa, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã huy động được 1,5 tấn sấu tươi để dành tặng cho cán bộ, chiến sỹ ở 33 điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Số lượng sấu này được huy động từ các cá nhân trong nước và cộng đồng Việt kiều đang sống và làm việc tại các nước EU.

Theo anh Trần Vũ Thành, CLB đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giữ được chất lượng quả sấu tươi ngon từ khi thu hái đến tận bữa cơm người lính đảo đang làm nhiệm vụ giữa biển Đông. Hành trình quả sấu vượt qua gần 3.000 km với rất nhiều phương tiện khác nhau.

Những quả Sấu tươi đang trên đường đến với bữa cơm người lính đảo

Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cũng thông tin thêm, song hành với 2 hoạt động tặng cây và tặng sấu cho Trường Sa thì trong dịp này, từ 1- 3/8, tại các đơn vị trực thuộc BTLV4 Cam Ranh còn có chương trình biểu diễ nghệ thuật vở kịch “Bão tố Trường Sơn” do 30 nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn.

Đây là vở kịch đặc biệt ca ngợi hình ảnh cao đẹp của người lính bộ đội cụ Hồ trong thời chiến và khi hòa bình lập lại. Vở kịch có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Xuân Bắc, Hồ Liên, Phú Đôn, Đình Chiến, Quỳnh Hoa…

Một cảnh trong vở diễn Bão tố Trường Sơn

Theo Nghệ sỹ Hồ Liên, sau những giọt mồ hôi, và cả nước mắt của dàn nghệ sỹ, diễn viên tài năng của Nhà hát kịch Việt Nam, vở diễn mới Bão tố Trường Sơn đã được lên sàn diễn thành công. Sân khấu Việt có thêm một vở diễn hay về đề tài chiến tranh cách mạng.

Với âm hưởng hào hùng một thủa xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, bài tráng ca dành cho hàng vạn thanh niên ưu tú của dân tộc đã lên đường, không tiếc máu xương để quyết dành độc lập cho Tổ quốc mến yêu.

Lan Chi

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//hon-6000-cay-xanh-cung-15-tan-sau-tuoi-se-ra-voi-truong-sa_n38966.html