Hơn 6.000 người chết, 10.873 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 10 tháng đầu năm

Trải qua 10 tháng trong năm 2019, cả nước đã xảy ra 14.251 vụ tai nạn làm 6.318 người chết. Tuy con số này đã giảm so với năm 2018 nhưng vẫn là con số búc xúc, gây ảnh hưởng tới người dân.

Ngày 12/11 vừa qua, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức hoat động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2019.

PV Tiền Phong ghi nhận tại họp báo, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tai nạn giao hông vẫn luôn là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức toàn cầu khi môi năm có hơn 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, gây thiệt hại kinh tế 2% tổng GDP (1.500 tỷ USD) mỗi năm.

Ông Khuất Việt Hùng thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong năm 2019. Ảnh: Tiền Phong

Ông Khuất Việt Hùng thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong năm 2019. Ảnh: Tiền Phong

Tại Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm trên toàn quốc xảy ra 14.251 vụ tai nạn làm 6.318 người chết, 10.873 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 594 vụ, giảm 356 người chết và giảm 676 người bị thương.

Tình trạng ùn tắc giao thông cũng được kéo giảm và có chuyển biến tích cực.

Còn riêng TP.Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm, TP.Hồ Chí Minh có 2.605 vụ tai nạn giao thông, làm chết 531 người và làm bị thương 1.975 người. Con số này có giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, dù các con số về tai nạn giao thông đã được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí nhưng số lượng người chết, bị thương vẫn còn là con số bức xúc, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và ảnh hưởng kinh tế.

Do đo, nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng đến những tổn thất to lớn về tinh thần và kinh tế do tai nạn giao thông gây ra, tưởng nhớ các nạn nhân của tai nạn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Cụ thể, theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức trên phạm vi cả nước với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Hoạt động chính là Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông diễn ra từ 7h30 đến 8h30 ngày 17/11 tại trục đường Lê Duẩn (quận 1, TP.Hồ Chí Minh).

Liên quan đến vấn đề này, báo Lao Động đưa tin, sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho biết từ 0h ngày 15/11 đến 15h ngày 17/11 sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur (quận 1).

Lộ trình thay thế gồm:

* Lộ trình 1: Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàn Thuyên – Pasteur – Lê Duẩn.

* Lộ trình 2: Lê Duẩn – Pasteur - đường Alexandre de Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc đường Lê Duẩn – Công xã Paris – Hàn Thuyên – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hon-6000-nguoi-chet-10873-nguoi-bi-thuong-vi-tai-nan-giao-thong-trong-10-thang-dau-nam-a301005.html