Hơn 6,2 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ nạn nân CĐDC/dioxin Hà Tĩnh

Năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh đã huy động các nguồn lực được 6,23 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin.

Sáng 25/12, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động của hội trong năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Sáng 25/12, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động của hội trong năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Trong năm 2019, Hội đã phát động phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” với những nội dung cụ thể thiết thực.

100% các Hội cấp xã đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 29,9% cơ sở hội được xếp loại xuất sắc; 30,77% hội cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều đơn vị hội cơ sở trở thành điển hình trong phong trào Hội, như: Can Lộc, Thạch Hà, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân...

Ông Nguyễn Xuân Hệ - Chủ tịch Hội Nạn nhân Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh biểu dương tinh thần hoạt động của các đơn vị hội cơ sở.

Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin được đặc biệt quan tâm. Hội đã vận động nguồn lực được 6,23 tỉ đồng đóng góp hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tặng quà, hỗ trợ cho các nạn nhân bằng tiền mặt và hiện vật.

Trong đó có làm mới 12 nhà tình thương, hỗ trợ phục hồi chức năng, khám chữa bệnh xông hơi giải độc thăm hỏi, tặng quà, tặng 10.061 suất quà, 45 sổ tiết kiệm....

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Nghi Xuân - Hồ Thị Xuân Hồng: Một số cán bộ Hội sau sáp nhập chưa hiểu được vai trò của Hội nạn nhân chất độc da cam trong phong trào hoạt động chung của cộng đồng”

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam năm 2020” và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cụ thể của Hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Hương Sơn Hồ Lưu Mỹ: Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Hương Sơn đã đã vận động được hàng trăm suất quà giá trị hàng trăm triệu đồng trong năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế, trong đó, tập trung ở việc công tác sáp nhập hội đang diễn ra ở các địa phương, khiến phong trào hoạt động Hội ở cơ sở bị ảnh hưởng.

Các ý kiến tham dự hội nghị cũng đặt ra yêu cầu: để công tác hội sau khi sáp nhập vẫn hoạt động hiệu quả, nhất là hội cấp tỉnh, huyện cần có văn bản định hướng cụ thể nhằm tạo điều kiện phát triển tích cực cho hội cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh đã trao kỷ niệm chương cho 42 cá nhân và giấy khen của Tỉnh hội cho 16 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động Hội.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/hon-6-2-ty-dong-cham-soc-giup-do-nan-nan-cddc-dioxin-ha-tinh/184435.htm