Hơn 60 học sinh ở Hải Dương đau bụng phải đến trạm y tế kiểm tra

Hơn 60 học sinh trường Tiểu học Tứ Cường (Hải Dương) có biểu hiện đau bụng khi đang ở trường được đưa đến trạm y tế theo dõi sức khỏe.

Chiều 2/10, thông tin với PV VTC News, ông Vũ Tiến Lư – Chủ tịch UBND xã Tứ Cường (Thanh Miện, Hải Dương) cho biết, trong hơn 60 học sinh trường Tiểu học Tứ Cường có biểu hiện đau bụng, một học sinh chuyển đến Bệnh viện Nhi Hải Dương theo dõi, chăm sóc do có phụ huynh công tác tại đây.

Các cơ quan liên quan đã có mặt tại trường, lấy mẫu thức ăn để làm các xét nghiệm.

Hiện sức khỏe hơn 60 học sinh ổn định và đi học bình thường. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Mới đây, tại trường Tiểu học Cẩm Thượng (phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) cũng gặp tình huống tương tự. Cụ thể, 108 học sinh nghỉ học, gia đình báo ốm (trong đó có 60 học sinh ăn bán trú), 4 học sinh nhập viện với hiện tượng đau bụng, bị nôn và hơi sốt, không tiêu chảy.

Kết luận ban đầu, nguyên nhân học sinh ốm, nằm viện không xuất phát từ thực phẩm ăn bán trú trong trường.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hon-60-hoc-sinh-o-hai-duong-dau-bung-phai-den-tram-y-te-kiem-tra-d502026.html