Hơn 60 người tử vong vì ngộ độc rượu giả từ thuốc chỗng muỗi ở Indonesia

Theo giới chức Indonesia, hơn 60 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác phải nhập viện sau khi uống rượu giả tự chế từ thuốc ho và thuốc chống muỗi.

Straits Times đưa tin, cảnh sát Indonesia đã đột kích vào những thành phố tại đất nước có đa số người Hồi giáo lớn nhất thế giới nhằm bắt giữ những tiểu thương pha chế và phân phối rượu giả.

Phần lớn rượu ở Indonesia được bán tại những thành phố lớn. Vì sản phẩm này chịu mức thuế cao nên những công nhân thu nhập thấp thường chọn những loại rượu được tự pha chế.

Cảnh sát Indonesia đột kích một nhà kinh doanh rượu giả tại quận Cicalengka, Tây Java - AnhrL Straits Times.

Tờ South China Morning Post thông tin, 7 người đã bị bắt giữ cùng cáo buộc bán rượu giả, bao gồm cả có một người tại Tây Java trộn thuốc chống muỗi vào rượu làm tại gia.

“Người này hòa rượu với nhân sâm, thuốc ho và thuốc chống muỗi”, cảnh sát địa phương Agung Budi Maryoto tiết lộ trong buổi họp báo vào ngày 9/4.

Trong một vụ việc liên quan, một người bán hàng đã bị bắt giữ sau khi khai nhận pha chế rượu với Coca-Cola và một loại nước tăng lực khác.

Hơn 60 người Indonesia đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện sau khi uống rượu tự nấu trái phép. Con số thương vong vẫn đang tăng, chính quyền tuyên bố vào ngày 9/4.

Cảnh sát trưởng Đông Jakarta Tony Surya Putra trả lời sau khi cái chết của 60 người: “Chúng tôi cho rằng một nhà phân phối lớn đứng đằng sau vụ này”.

GIA BẢO (Theo Straits Times)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hon-60-nguoi-tu-vong-vi-ngo-doc-ruou-gia-tu-thuoc-chong-muoi-o-indonesia-a225525.html