Hơn 68 triệu người khỏi bệnh, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 18-1 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 95.479.062 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 2.039.601 ca tử vong. Mặc dù thế giới ghi nhận hơn 68 triệu ca bệnh đã bình phục nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới gia tăng ở nhiều nước.

Các y bác sĩ tại bệnh viện Đại học Kyorin (Tokyo) đang tiến hành điều trị một bệnh nhân trong phòng hồi sức cấp cứu. Ảnh: Ryo Kato/The Asahi Shimbun

Các y bác sĩ tại bệnh viện Đại học Kyorin (Tokyo) đang tiến hành điều trị một bệnh nhân trong phòng hồi sức cấp cứu. Ảnh: Ryo Kato/The Asahi Shimbun

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 18-1 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 95.479.062 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 2.039.601 ca tử vong. Mặc dù thế giới ghi nhận hơn 68 triệu ca bệnh đã bình phục nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới gia tăng ở nhiều nước.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 với hơn 24,48 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 407 nghìn ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với hơn 10,57 triệu ca nhiễm, hơn 152.450 ca tử vong; Brazil có hơn 8,48 triệu ca nhiễm, gần 210 nghìn ca tử vong.

Nhiều nước ghi nhận tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, Cuba ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay, với 650 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 18.151 ca, trong đó có 170 ca tử vong. Giám đốc Cơ quan vệ sinh và dịch tễ quốc gia Cuba, ông Francisco Duran cho biết tình hình dịch bệnh ở La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba và Guantanamo đang ở giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh Guantanamo đã trở thành tâm dịch với 206 ca nhiễm mới, tiếp đó là thủ đô La Habana với 153 ca và tỉnh Santiago de Cuba 68 ca.

Tại Bỉ, số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây vẫn gia tăng. Theo thống kê của Viện Y tế quốc gia Bỉ, tính trung bình trong một tuần gần đây số ca nhiễm mới ở nước này đều hơn 2.000 ca/ngày, số ca chuyển nặng phải nhập viện trung bình là 125 ca/ngày và số ca tử vong là hơn 50 ca/ngày.

Với dân số chỉ 11,5 triệu người, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay Bỉ đã ghi nhận tổng cộng hơn 677 nghìn ca mắc, trong đó có hơn 20 nghìn ca tử vong. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tính trên đầu người của Bỉ thuộc nhóm các quốc gia cao nhất thế giới.

Về nguyên nhân gia tăng các ca nhiễm mới tại Bỉ, theo các chuyên gia y tế là sau kỳ nghỉ Noel và Tết Dương lịch, nhiều người dân đi du lịch nước ngoài trở về đã mắc Covid-19. Ngoài ra, sự gia tăng số ca nhiễm mới còn do các biến chủng mới của virus SARS-Cov-2 đã có xuất hiện tại Bỉ, đặc biệt biến thể virus từ Anh (tăng 70% khả năng lây nhiễm) và biến thể virus mới từ Nam Phi (tăng 50% khả năng lây nhiễm). Đến nay, Bỉ đã phát hiện 128 ca mắc Covid-19 do biến thể từ Anh và năm ca do biến thể từ Nam Phi.

Tại châu Á, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Indonesia đã tăng lên mức cao kỷ lục. Theo thống kê chính thức được Lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống Covid-19 công bố, Indonesia trong ngày 17-1 đã xét nghiệm tổng cộng 34.370 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 11.287 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ 32,83%. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính nói trên cao gấp sáu lần mức tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và vượt qua kỷ lục 31,35% của nước này chỉ trước đó một ngày.

Tính tới ngày 17-1, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng gần 908 nghìn ca mắc Covid-19, trong đó có xấp xỉ 26.000 ca tử vong, cao nhất khu vực Đông - Nam Á ở cả hai chỉ số.

Nhật Bản sửa đổi pháp lý nhằm bảo đảm số giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan rộng trên toàn Nhật Bản mặc dù chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 11/47 tỉnh, thành phố. Ngày 18-1, Nhật Bản thông báo phát hiện thêm 5.759 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 331.256 ca. Tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 cũng tăng lên 4.538 ca (thêm 49 ca tử vong mới). Đáng chú ý, số bệnh nhân nguy kịch đã tăng cao kỷ lục lên 972 người. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp Nhật Bản có số ca nguy kịch tăng lên các mức kỷ lục mới.

Ngày 17-1, Đài truyền hình NHK phát đi thông điệp của Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Yasutoshi Nishimura, người phụ trách công tác ứng phó với dịch Covid-19 của Chính phủ Nhật Bản, kêu gọi người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không cần thiết, đồng thời kêu gọi các công ty tăng cường hình thức làm việc từ xa.

“Tôi đề nghị tất cả mọi người hợp tác và tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để không phải kéo dài tình trạng khẩn cấp”, Bộ trưởng Yasutoshi Nishimura kêu gọi trên truyền hình.

Ông Toshio Nakagawa, Chủ tịch Hội Y khoa Nhật Bản cảnh báo người dân cần cảnh giác vì đang có sự bùng phát dịch Covid-19 trong giới trẻ. Trong khi đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho biết đã lên kế hoạch thiết lập hệ thống để giám sát một cách hiệu quả các công dân nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh nước này.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, tờ Asahi Shimbun ngày 17-1 đưa tin, các quan chức của Bộ Y tế của Nhật Bản đang thúc đẩy việc sửa đổi pháp lý để trao nhiều quyền hơn cho các thống đốc tỉnh trong việc bảo đảm số giường bệnh tại các bệnh viện dành cho bệnh nhân Covid-19, cũng như trao quyền cho nhà chức trách phê bình các cơ sở y tế nếu không chịu hợp tác.

Theo nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản, khoảng 60% số các bệnh viện công ở nước này tiếp nhận các bệnh nhân Covid-19, nhưng tỷ lệ này ở các bệnh viện tư chỉ là 20%. Trong khi đó, trong tổng số bệnh viện tại nước này có đến 70% là bệnh viện tư, do đó các quan chức y tế Nhật Bản hy vọng việc sửa đổi pháp lý nêu trên sẽ thúc đẩy sự hợp tác của các bệnh viện trong việc chuẩn bị đủ số giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19.

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 24.482.050 ca mắc, 407.202 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.572.672 ca mắc, 152.456 ca tử vong
3. Brazil: 8.488.099 ca mắc, 209.868 ca tử vong
4. Nga: 3.568.209 ca mắc, 65.566 ca tử vong
5. Anh: 3.395.959 ca mắc, 89.261 ca tử vong

NGUYÊN MINH (Theo Worldometers, TTXVN, The Asahi Shimbun)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/hon-68-trieu-nguoi-khoi-benh-dich-covid-19-van-dien-bien-phuc-tap-632104/