Hơn 700 doanh nghiệp nước ngoài tham gia triển lãm Vietbuil 2018 tại TP. HCM

Với chủ đề 'bất động sản - kiến trúc và trang trí nội ngoại thất' của triển lãm Vietbuild - 2018 lần 2 tại TP.HCM từ ngày 26-30/9/2018, cũng đã được ban tổ chức công bố chính thức tại cuộc họp báo báo diễn ra vào chiều 21/9.

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam. (Ảnh: Bảo Lan)

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã phân tích những ảnh hưởng tích cực đã tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó có bất động sản (BĐS), như việc ổn định kinh tế vị mô, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, việc kiềm chế duy trì tốt mức đô tăng trưởng GDP, nguồn lao động dồi dào và quan trọng hơn nữa chính là việc tham gia tích cực vào các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới….

Ông Nguyễn Trần Nam cho rằng, tất cả những yếu tố trên đã tác động tích cực đến việc thu hút nguồn tài chính ngoại hối của các nhà đầu tư quốc tế và các quỹ tài chính đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ở những quốc gia mới nổi. Và điều này đã tác động mạnh mẽ cho thị trường BĐS tăng trưởng ngoạn mục trong vài năm trở lại đây, khi nhu cầu của họ cần có một căn hộ để ở, một môi trường để làm việc và một không gian để kinh doanh.

Đồng thời, theo ông Nguyễn Quang Cung – Chủ tịch Hiệp hội VLXD cũng cho rằng, sự tăng trưởng của thị trường BĐS cũng đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp phụ trợ của lĩnh vực VLXD, như: sắt, thép, xi măng… Đồng thời giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động rất lớn.

Bên cạnh đó, cùng với các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, họ cũng mang theo những công nghệ hiện đại và mở ra một kỷ nguyên mới của các loại VLXD thông minh đến từ các nước phát triển.

Vì vậy triển lãm Vietbuild chính là cơ hội để người dân và doanh nghiệp Việt Nam được có cơ hội trải nghiệp những loại VLXD công nghệ mới. Từ đó, sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh cho các sản phấm sản xuất trong nước làm sao để chất lượng hơn, giá thành hợp lý hơn. Ông Cung cho hay.

Vietbuil đã trở thành sự kiện thường niên, đem lại nhiều hiệu quả và cơ hội đầu tư, hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước.

Được biết, triển lãm Vietbuild -2018 lần 2 với quy mô 2500 gian hàng với hơn 900 doanh nghiệp tham gia, trong đó có hơn 700 doanh nghiệp có vốn nước ngoài 100% hoặc hợp tác liên doanh đến từ các quốc gia như: Hoa Kỳ, Thụy Sỹ, Pháp, Australia, Thụy Điển, Đức, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản, Maylaisya ...

Những sản phẩm được trưng bày tại triển lãm bao gồm: BĐS- Thiết bị điện, cửa và phụ kiện; Trang trí nội - ngoại thất và kiến trúc; Vật liệu xây dựng; Các sản phẩm khác như chất chống thấm, hệ thống máy năng lượng mặt trời, ban công, cầu thang, thiết bị đo đạc, máy móc, phụ kiện xây dựng..

Theo ông Nguyễn Đình Hùng- Chủ tịch HĐQT của Vietbuild thì hầu hết các sản phẩm tham gia triển lãm tại Vietbuild lần này, đều đã được các doanh nghiệp nghiên cứu, ngoài mẫu mã đa dạng, thì những tính năng và công nghệ vượt trội, nhắm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại và vì một môi trường sống hiện đại và bễn vững.

Trong những năm qua, Viêtbuild đã trở thành ngày hội thường niên và ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp quốc tế tham gia. Sau mỗi triển lãm, việc kết nối thông qua các hội thảo trong khuôn khổ của triển lãm cũng là cầu nối với các Hiệp hội quốc tế. Từ đó góp phần giúp doanh nghiệp trong nước có cơ hội cọ sát, nhất là giúp cho người dân được cơ hội sử dụng những sản phẩm thông minh và chất lượng đằng cấp quốc tế. ông Hùng chia sẻ thêm.

“Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển kinh tế, nhất là cho ngành BĐS, triển lãm Viêtbuild là sân chơi bổ ích và thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả và cơ hội đầu tư, hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước”. Ông Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh.

Bảo Lan

(Từ Tp. HCM)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hon-700-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-tham-gia-trien-lam-vietbuil-2018-tai-tp-hcm-78301.html