Hơn 700 học sinh trường THPT Chu Văn An vào viếng Chủ tịch nước

Hàng trăm học sinh trường Chu Văn An - ngôi trường mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng đến đánh trống khai giảng đã đến viếng Chủ tịch nước chiều nay.

Hàng trăm học sinh trường THPT Chu Văn An xếp hàng chờ đến lượt vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chiều nay (26/9), rất nhiều đoàn từ các cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội, và các địa phương tiếp tục đổ về Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để vào viếng tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đáng lưu ý, trong sân nhà tang lễ có rất đông học sinh mặc đồng phục xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt vào viếng Chủ tịch nước.

Đó là các em học sinh của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Chính tại ngôi trường này, ngày 5/9 vừa qua, Chủ tịch nước đã đến để đánh trống khai giảng năm học mới.

Chia sẻ với Báo Giao thông, thầy Nguyễn Bá Tuấn - thầy giáo dạy Toán trường THPT Chu Văn An cho biết, sáng nay tại trường, BGH Nhà trường đã tổ chức cho các học sinh tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và chiều cùng ngày, hơn 700 học sinh của 17 lớp thuộc khối 10 được đại diện cho tất cả học sinh trong trường, đến nhà tang lễ để vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các học sinh trường Chu Văn An vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tại ngôi trường này, cách đây 20 ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến đánh trống khai giảng và căn dặn các thế hệ học sinh

"Ngày 5/9 vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến trường đánh trống khai giảng và có nhiều lợi dặn dò các thế hệ học sinh của trường, là những thế hệ tương lai của đất nước. Chủ tịch nước dặn dò các em phải coi trọng việc học hành, cố gắng học tập, phấn đấu để sau này đóng góp cho tương lai phát triển của đất nước" - thầy Tuấn chia sẻ.

Một nữ học sinh của trường cũng ngậm ngùi nhớ lại: "Em nhớ là ngày khai giảng, Chủ tịch nước đến đánh trống khai trường, nhưng hôm ấy bác rất gầy. Chúng em được biết đến Chủ tịch nước là một người rất tận tâm, trách nhiệm với công việc, và theo lời dặn dò của Chủ tịch nước, chúng em nguyện cố gắng, phấn đấu học hành để sau này góp phần xây dựng đất nước. Chúng em sẽ học tập tấm gương trách nhiệm, tận tâm của Chủ tịch nước".

Cũng trong chiều nay, rất đông người thuộc đoàn đồng hương Ninh Bình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dâng hương vào viếng.

Đoàn đồng hương Ninh Bình vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng quê ở Hoa Lư - Ninh Bình, là đồng hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngay sau đó, đoàn viếng của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm con trai Đại tướng là ông Võ Hồng Nam cùng các thành viên trong gia đình cũng vào dâng hương viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10h05 ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội). Ông sinh năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Lễ viếng Chủ tịch nước bắt đầu từ 7h ngày 26/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu tổ chức vào 7h30 ngày 27/9, lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn lễ viếng, lễ truy điệu cũng diễn ra.

Hoài Vũ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hon-700-hoc-sinh-truong-thpt-chu-van-an-vao-vieng-chu-tich-nuoc-d273312.html