Hơn 700 vận động viên tham gia Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân

Ngày 16/6, tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) – Bảng thi số 1 năm 2022.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, phát biểu tại lễ khai mạc.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, phát biểu tại lễ khai mạc.

Hội thi được Bộ Công an giao Công an tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức. Bảng thi có 9 đội tham gia gồm: Công an các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an với hơn 700 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó, nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật, võ thuật và sử dụng thành thạo, chính xác các loại vũ khí, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội thi là dịp để lực lượng Công an nhân dân biểu dương lực lượng, răn đe, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự; hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi tại Bảng thi số 1 diễn ra tại Tuyên Quang từ ngày 16 - 18/6 với các nội dung: điều lệ (thi duyệt đội ngũ); võ thuật Công an nhân dân, thi bắn súng.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) nhấn mạnh, Hội thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Nội dung thi bắn súng gồm 5 nội dung: bài bắn chậm, bài bắn ứng dụng, bài bắn điểm xạ 3 tư thế, bài bắn vận động 3 tư thế và bài bắn đĩa.

Hội thi nhằm giúp cán bộ, nhân dân trên địa bàn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, các tình huống võ thuật xuất sắc sẽ trở thành nguồn động viên, cổ vũ quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an “Bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”.

Tin, ảnh: Nam Sương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/hon-700-van-dong-vien-tham-gia-hoi-thi-dieu-lenh-ban-sung-vo-thuat-cong-an-nhan-dan-20220616113335492.htm