Hơn 8 triệu lượt khách hàng tiếp cận tín dụng chính sách

Ngày 23-9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 'Vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững'. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Ngày 23-9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự hội nghị này còn có đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) và các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó, tại điểm cầu TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì.

8 triệu lượt vay vốn

Thay mặt VBSP, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã báo cáo về vai trò và hiệu quả tín dụng chính sách (TDCS) trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về TDCS, đến ngày 31-8-2019, tổng nguồn vốn của VBSP đạt hơn 207 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 63 nghìn tỷ đồng so với thời điểm 31-12-2015 (tăng 43,59%); tổng dư nợ các chương trình TDCS đạt gần 200 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 57 nghìn tỷ đồng so với 31-12-2015 (tăng 40,2%), tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7% với gần 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ.

VBSP luôn chú trọng, tích cực triển khai thực hiện các chương trình TDCS đến với người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả nhất. Vốn TDCS đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, v.v… và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thông qua nhiều chương trình TDCS phong phú như: tín dụng hộ nghèo, tín dụng hộ cận nghèo, tín dụng hộ mới thoát nghèo, tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tín dụng giải quyết việc làm, tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn, tín dụng hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở...

Trong giai đoạn từ 2016 đến 31-8-2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ VBSP với tổng doanh số cho vay đạt hơn 221 nghìn tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần giúp trên 1,4 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775.000 lao động, gần 200.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng trên 108.000 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Tăng trưởng tín dụng, số lượng khách hàng lớn nhưng chất lượng TDCS không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống VBSP tại thời điểm 31-8-2019 rất thấp chỉ ở mức 0,75%, góp phần bảo toàn nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, VBSP đã thiết lập được mô hình tổ chức, phương thức quản lý vốn TDCS và cách thức tác nghiệp đặc thù, hiệu quả, phù hợp với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TDCS trong thời gian qua cũng có một số tồn tại, khó khăn như: nguồn lực để thực hiện các chương trình TDCS còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; chất lượng TDCS chưa đồng đều tại một số vùng, địa phương tỷ lệ nợ quá hạn còn cao; công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động TDCS chưa được gắn kết, dẫn đến một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, chưa thoát nghèo bền vững… Trong thời gian đến, VBSP đặt mục tiêu tăng trưởng TDCS bình quân hàng năm khoảng 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% tổng dư nợ; nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hàng năm tăng bình quân trên 20%; đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của VBSP.

Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu TP Đà Nẵng.

“Đặc sản” của Việt Nam

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các bộ, ngành, đoàn thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá TDCS là “đặc sản” của Việt Nam, mang tính nhân văn sâu sắc, đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Có thể nói TDCS là một trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2015-2019, số hộ nghèo trên phạm vi cả nước giảm rất nhanh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với các đề án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Về các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả TDCS trong thời gian đến, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động TDCS bằng các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó, có công tác giám sát nhằm góp phần đảm bảo TDCS công khai, minh mạch, đúng đối tượng…; đẩy mạnh công tác truyền thông về TDCS; huy động các nguồn lực cho TDCS, trong đó, các địa phương có khó khăn đến mấy cũng phấn đấu dành 100 tỷ đồng cho TDCS ủy thác qua VBSP, với các địa phương cân đối được ngân sách là 500 tỷ đồng, riêng Hà Nội và TPHCM là 5.000 tỷ đồng; mở cuộc vận động đóng góp vì người nghèo, trong đó, kêu gọi và vận động các tập đoàn, các tổng công ty góp vốn cho TDCS qua ủy thác cho VBSP; nâng cao năng lực hoạt động của VBSP… Cũng tại hội nghị này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tặng bằng khen cho 45 tập thể và 5 cá nhân, VBSP đã tặng giấy khen cho 136 tập thể và 150 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện TDCS giai đoạn 2016-2020, trong đó, TP Đà Nẵng có 2 tập thể và 2 cá nhân được VBSP khen thưởng.

PHÚ NAM

Đà Nẵng cho vay hơn 2.000 tỷ đồng

Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số địa phương, đoàn thể trình bày các tham luận về việc thực hiện có hiệu quả TDCS. Trong đó, tại TP Đà Nẵng, theo ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc VBSP Chi nhánh Đà Nẵng, tính đến 30-6-2019, tổng nguồn vốn đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 2.155 tỷ đồng với gần 74.000 khách hàng còn dư nợ, góp phần giúp cho 90% hộ nghèo thoát nghèo và toàn TP chỉ còn hơn 2.300 hộ nghèo, mục tiêu giảm nghèo trong 5 năm (2016-2020) đã hoàn thành chỉ trong 3 năm.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_213077_.aspx