Hơn 80 em học sinh tiểu học được khám phá thế giới bằng máy tính netbook Vibird

(CAO) Ngày 9 - 10, Trường Quốc tế APU, thuộc Tập đoàn giáo dục American Pacific University đã tổ chức gặp mặt phụ huynh nhằm giới thiệu máy netbook Vibird - cung cấp cho các em bậc tiểu học. Trong buổi gặp gỡ, nhà trường đã trao tặng hơn 80 máy tính netbook Vibird cho hơn 80 em học sinh của trường có thành tích cao trong học tập.

Bà Nguyễn Thi Bình - Chủ tịch Tập đoàn APU cho biết, máy netbook Vibird có chức năng chống sốc, chống thấm; Pin 6 cell, liên tục được 6 giờ; Vỏ bọc da và tay cầm tiện lợi. Qua đó, học sinh sẽ được mở rộng tầm nhìn ra với thế giới cũng như khơi dậy óc sáng tạo và chí tò mò... của các em. Các em học giỏi được nhận máy tính netbook Vibird Tác dụng của máy tính đối với việc học tập giúp cho học sinh bậc tiểu học làm quen và tiếp cận với máy tính. Không chỉ dừng lại đó, nhà trường còn ứng dụng các giải pháp nghe nhìn đa phương tiện, khả năng xoay chuyển và làm việc theo nhóm cao và giúp cho các em chủ động về thời gian mở cũng như sự thoáng đãng về không gian nhằm giúp các em loại bỏ sức ỳ trong các tiết học với máy tính cố định, ngột ngạt. Theo đó, mỗi học sinh sẽ chủ động tìm kiếm, tra cứu thông tin trên internet hoặc trao đổi thông tin với nhau mọi lúc, mọi nơi để làm phong phú kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn trong việc học cũng như từng bước nâng tầm của học sinh Việt Nam lên ngang tầm với các nền giáo dục tiên tiến. Cũng theo bà Bình, APU là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chương trình áp dụng việc giảng dạy và học tập cho của các em theo phương pháp Mỹ. Tại đây, các em học sinh bậc tiểu học đến trung học cơ sở được học và làm quen với máy tính theo xu hướng quốc tế. Tới đây, netbook Vibird sẽ được áp dụng cho tất cả các em học sinh đang học tại trường.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=36163&mod=detnews&p=