Hơn 9.000 VĐV tranh tài tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019

Đà Nẵng- Ngày 11-8, tại Công viên Biển Đông TP Đà Nẵng, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra với sự tham gia của hơn 9.000 VĐV đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km.

Các VĐV đang chạy vượt qua cầu Thuận Phước (Đà Nẵng).

Đà Nẵng- Ngày 11-8, tại Công viên Biển Đông TP Đà Nẵng, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra với sự tham gia của hơn 9.000 VĐV đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km.

Kết quả, ở cự ly 42 km nam, giải Nhất thuộc về Tấn Hi Lê (Việt Nam); cự ly 42 km nữ, giải Nhất thuộc về Marcia Zhou (Nhật Bản); cự ly 21 km nam, Takumi Hasebe (Nhật Bản) giải Nhất; cự ly 21 km nữ, Nguyễn Thị Hương (Việt Nam) xuất sắc về đầu; cự ly 10 km nam, giải Nhất thuộc về Wai Ching Soh (Malaysia); cự ly 10 km nữ, giải Nhất thuộc về Phi Luong Hong (Mỹ).

Tại buổi trao giải, Ban tổ chức đã trao các bảng tượng trưng tặng hơn 196 triệu đồng quyên góp được từ các nhà tài trợ, các tổ chức thiện nguyện và các Mạnh Thường Quân cho đại diện các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_210833_hon-9000-vdv-tranh-tai-tai-cuoc-thi-marathon-quoc-te-da-nang-2019.aspx