Hơn 90.000 khách du lịch đến với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk, sự kiện lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã đón nhận hơn 90.000 khách du lịch.

Sáng 15-3, trao đổi với PLO ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk cho biết có khoảng 90.000 lượt khách du lịch (trong đó có 600 lượt khách quốc tế) đến với lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

“Chúng tôi đang thống kê về doanh thu từ ngành du lịch. Chắc chắn nguồn này sẽ tăng, vì lượng khách đặt lưu trú rất đông” – ông Thái Hồng Hà nói.

Hội voi ở Buôn Đôn thu hút đông đảo người dân đến xem. Ảnh: VŨ LONG

Hội voi ở Buôn Đôn thu hút đông đảo người dân đến xem. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, lễ hội năm nay để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng, nhiều nội dung được đổi mới, sáng tạo. Đồng thời đã truyền tải được năm thông điệp: kế thừa, điểm đến, hội nhập, sự lan tỏa và tính quốc tế.

Hội nghị kết nối giao thương quốc tế đã thu hút 464 đại biểu tham dự, trong đó, có 63 doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê trong nước và nước ngoài với nhiều tham luận về tiềm năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Hội thảo phát triển cà phê chất lượng cao với chủ đề Xây dựng chuỗi ngành hàng cà phê Việt Nam chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động quảng bá, tôn vinh giá trị hạt cà phê như: Lễ hội đường phố, cuộc thi pha chế cà phê đặc sản Việt Nam, hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê, đua thuyền độc mộc trên Hồ Lắk, Hội Voi Buôn Đôn.

Trước đó, tối 14-3, tại Quảng trường 10-3 (TP Buôn Ma Thuột) tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-90000-khach-du-lich-den-voi-le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-post723930.html