Hơn 90 học viên Hàn Quốc nhận chứng chỉ thành thạo tiếng Việt

VH- Lễ bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho 91 học viên thuộc dự án 'Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu' năm 2017-2018 vừa được Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức chiều qua 31.7 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã dự và chia sẻ niềm vui với 91 học viên Hàn Quốc đã nỗ lực hoàn thành khóa học nhiều dấu ấn này tại Việt Nam.

Cùng dự buổi lễ còn có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyun, Chủ tịch Học viện Daewoosky Chang Byung Ju.

Năm 2013, Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Học viện Daewoosky (Hàn Quốc) về thực hiện các chương trình đào tạo cho dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” (GYBM). GYBM 7 là kết quả tốt đẹp của sự hợp tác giữa đôi bên. “Với mục tiêu của dự án là đào tạo, nâng cao nền tảng tri thức, ngoại ngữ cho những người Hàn Quốc trẻ có ước mơ trở thành những nhà quản lý kinh doanh toàn cầu, chương trình đào tạo không chỉ dạy học tiếng Việt mà qua việc thành thạo sử dụng tiếng Việt, các học viên Hàn Quốc còn được học về văn hóa và lịch sử Việt Nam, về quản lý kinh doanh và thương mại... để đảm bảo những điều kiện cốt yếu giúp sinh viên sau khóa học có thể tự tin ứng tuyển, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam và các nước đối tác thứ ba...”, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Văn hóa Hà Nội nhấn mạnh.

Chúc mừng thành công của Khóa 7 Dự án “Nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu” và 91 học viên đã nỗ lực học tập, rèn luyện trong gần 11 tháng qua tại Việt Nam, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc đang ngày càng được thiết lập sâu rộng về mọi mặt. Dự án GYBM là một minh chứng về những kết quả hợp tác giữa Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Daewoosky. Theo Thứ trưởng, sau 5 khóa hợp tác đào tạo, dự án đã cung cấp cho mối quan hệ kinh tế Việt- Hàn và các nước đối tác gần 500 nhà quản lý, kinh doanh trẻ. Đây là một con số không nhỏ, một đóng góp ấn tượng của dự án bởi nguồn nhân lực chất lượng cao luôn vô cùng cần thiết đối với bất cứ một nền kinh tế nào.

“Tôi tin tưởng các học viên của dự án qua các khóa đào tạo đã và đang tiếp tục phát huy những gì đã được học tại Việt Nam trong thực tiễn công việc. Qua đó để biến ước mơ trở thành nhà kinh doanh trẻ toàn cầu thành hiện thực, hiện thực hóa ý nghĩa tốt đẹp đối với nền kinh tế, văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam”, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định.

P.Anh, ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/hon-90-hoc-vien-han-quoc-nhan-chung-chi-thanh-thao-tieng-viet