Hơn 900 kiều bào tham gia họp mặt mừng Xuân Canh Tý 2020

Ngày 3/1/2020, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, sẽ có hơn 900 kiều bào từ 25 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia chương trình 'Họp mặt kiều bào mừng Xuân Canh Tý năm 2020'.

Kiều bào về quê ăn Tết năm 2020 qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh T.D

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm của TPHCM, là dịp để lãnh đạo thành phố thông tin đến kiều bào về những thành tựu của thành phố trên các lĩnh vực. Đồng thời, là dịp để TPHCM ghi nhận và tuyên dương những tập thể, cá nhân kiều bào có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố và cả nước; thể hiện tình cảm, sự trân trọng của chính quyền và nhân dân TPHCM với kiều bào về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Theo đó, chiều 13/1/2020, lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ gặp gỡ, lắng nghe và đón nhận góp ý, hiến kế trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của kiều bào chung tay tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

Tối cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện của thành phố gặp mặt, chúc Tết kiều bào. Nhân dịp này, UBND thành phố tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Bên cạnh Họp mặt Kiều bào mừng Xuân Canh Tý 2020 còn có các hoạt động đáng chú ý như: Triển lãm về các hoạt động, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sự đồng hành của kiều bào trong việc phát triển của thành phố; thưởng thức chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ trong nước và văn nghệ sĩ kiều bào nổi tiếng; các món ẩm thực mang đậm nét quê hương Việt Nam...

Ngoài ra, từ ngày 23/1/2020 đến ngày 8/2/2020, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức 2 đoàn nghệ thuật đi biểu diễn, phục vụ cộng đồng người Việt ở một số nước châu Âu như: Hungary, Thụy Điển, Bỉ và các địa phương vùng Đông Bắc Thái Lan.

Theo Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, năm 2019, đã có hơn 425.500 lượt kiều bào nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất về thăm quê hương. Lượng kiều hối năm 2019 về thành phố đạt 5,3 tỷ USD. Hiện có khoảng 3.000 doanh nhân kiều bào đang đầu tư tại TPHCM, với tổng số vốn khoảng 45.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2019, có 34 doanh nghiệp mới do người Việt Nam ở nước ngoài thành lập tại thành phố, với tổng số vốn hơn 122,75 tỷ đồng.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hon-900-kieu-bao-tham-gia-hop-mat-mung-xuan-canh-ty-2020-118273.html