Hơn 91 tỷ đồng cho công tác trợ giúp xã hội

Ngày 19/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2019 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Văn Tuấn (bên trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội CTĐ giai đoạn 2015-2019.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Văn Tuấn (bên trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội CTĐ giai đoạn 2015-2019.

Giai đoạn 2016-2020, Hội CTĐ tỉnh đã vận động hơn 91 tỷ đồng cho công tác trợ giúp xã hội. Các cấp Hội đã duy trì giúp đỡ 2.202 địa chỉ nhân đạo; phối hợp và hỗ trợ ngành y tế thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hàng năm, Hội phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, tổ chức tiếp nhận trung bình từ 16.000 - 18.000 đơn vị máu...

Dịp này, Hội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 5 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia HMTN; 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội CTĐ giai đoạn 2015-2019. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ 5 năm liền (2015-2019). BCĐ vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen 28 gia đình, 168 cá nhân có thành tích hiến máu từ 5, 10, 15 lần.

Tin, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202006/hoi-chu-thap-do-tinh-hon-91-ty-dong-cho-cong-tac-tro-giup-xa-hoi-902171/