Hơn 95% học sinh các tỉnh ĐBSCL trở lại lớp sau đợt nghỉ dịch

Trong những ngày đầu trở lại trường sau thời gian nghỉ dài ngày phòng dịch Covid-19, tỷ lệ học sinh trở lại lớp ở nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long đạt cao.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, số học sinh THPT đi học sáng 2/3 là 24.146/26.308 (tỷ lệ 91,78%). Tình hình học sinh trở lại học phấn khởi, vui tươi. Các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để học sinh đi học trở lại như đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào trường lớp.

Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường.

Trường THPT Trung An, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường.

Ông Nguyễn Minh Luân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 2/3 - ngày đầu tiên học sinh cấp THPT trở lại trường học đạt tỷ lệ 97,43%. Những em vắng lý do bị bệnh thông thường hoặc do hoàn cảnh gia đình. Hầu hết học sinh đều đeo khẩu trang và thực hiện 6 bước rửa tay bắt buộc trước khi vào lớp học. Tất cả 32 trường THPT đều không tổ chức chào cờ, không tụ tập đông người ở sân trường.

Tại tỉnh Đồng Tháp, ông Bùi Quý Khiêm - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho hay, tỷ lệ học sinh đến trường cấp THPT là 96,95%; hệ GDTX 91,03%. Riêng học sinh THCS (lớp 9) đến trường đạt 91,88%. Tổng cộng có hơn 900 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 của tỉnh nghỉ học trong buổi sáng ngày 2/3 không có lý do.

Qua đo thân nhiệt học sinh khi trở lại lớp, có vài em nhiệt độ cao hơn bình thường. Nhà trường thông báo với gia đình đưa các em đưa đến cơ sở y tế khám, nhận thấy các trường hợp này là cảm sốt thông thường nên trường cho các em vào học trở lại và yêu cầu các em mang khẩu trang y tế trong lớp.

Tại tỉnh An Giang, ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại đạt tỷ lệ hơn 95%. Cụ thể, số học sinh đi học 47.066 (sĩ số học sinh trước Tết 49.083), tỷ lệ 95,89%. Riêng khối 12 số học sinh đi học là 13.581/14.281, đạt 95,10%.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hon-95-hoc-sinh-cac-tinh-dbscl-tro-lai-lop-sau-dot-nghi-dich-d154666.html