Hỗn chiến tại đám cưới ở Công viên nước Đầm Sen

2 nhóm thanh niên cầm hung khí như chĩa, gậy gộc…hỗn chiến ở Nhà hàng Water Park, Công viên nước Đầm Sen khiến nhiều người hoảng loạn.

Video: Hỗn chiến tại đám cưới ở Công viên nước Đầm Sen

Ngày 19-5, Công an Quận 11, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ xô xát tại Nhà hàng Water Park, Công viên nước Đầm Sen.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip chừng 1 phút ghi lại cảnh nhóm khoảng 10 thanh niên cầm hung khí như chĩa, gậy gộc, ghế…rượt đuổi đánh nhau và đập phá ở một tiệc cưới.

Vụ việc được cho là xảy ra vào gần trưa ngày 18-5.

Nhóm thanh niên đập phá, đánh nhau gây nên cảnh náo loạn trong nhà hàng. Ảnh: HH

Chứng kiến vụ việc, nhiều người hoảng loạn, bỏ chạy. Một đôi nam nữ mặc trang phục như cô dâu chú rể dìu nhau rời đi. Trong lúc nhóm thanh niên xô xát, một cửa kính cường lực ở lối ra vào vỡ tung.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một tiệc cưới ở Nhà hàng Water Park, Công viên nước Đầm Sen (Quận 11).

Vụ việc khiến một cánh cửa kính bị vỡ. Ảnh: HH

Trao đổi với PV, một nhân viên đại diện cho nhà hàng cho biết, phía nhà hàng đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho cơ quan chức năng địa phương xử lý. Sau khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.

Một nguồn tin xác nhận, vụ việc xảy ra tại đám cưới được tổ chức tại Nhà hàng Water Park không gây thương vong về người.

Công an có mặt tại nhà hàng vào sáng ngày 19-5 để lấy lời khai, xử lý. Ảnh: NT

Theo đó, hai nhóm thanh niên mâu thuẫn làm ăn ở Tiền Giang gặp nhau tại đám cưới nên chửi bới, đánh nhau gây nên vụ việc. Hai nhóm này có mối quan hệ quen biết từ trước và không phải côn đồ hay giang hồ.

Vụ đánh nhau khiến một cửa kính bị vỡ; các hung khí mà nhóm này sử dụng như cây chĩa là dụng cụ của nhà hàng dùng để nướng thịt.

Nhà hàng Water Park, Công viên nước Đầm Sen, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NT

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Quận 11 đã nhanh chóng phối hợp với Công an Phường 3 lập hồ sơ, lấy lời khai điều tra, truy xét.

Công an đã mời làm việc đối với những người liên quan và vận động những người khác ra trình diện để phục vụ xử lý về hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hon-chien-tai-dam-cuoi-o-cong-vien-nuoc-dam-sen-post734013.html