Hỗn loạn xe khách Quảng Ninh núp bóng xe hợp đồng chở khách

Tại khu vực trước cổng bến xe Móng Cái đang tồn tại tình trạng xe núp bóng hợp đồng chạy như tuyến cố định.

Hàng chục chiếc xe 16 chỗ núp bóng phù hiệu hợp đồng chạy như tuyến cố định và xe không phù hiệu kinh doanh trái phép dừng đỗ tràn lan trước cổng bến xe Móng Cái đón trả khách

Hàng chục chiếc xe 16 chỗ núp bóng phù hiệu hợp đồng chạy như tuyến cố định và xe không phù hiệu kinh doanh trái phép dừng đỗ tràn lan trước cổng bến xe Móng Cái đón trả khách

Những chiếc xe 16 chỗ mang phù hiệu hợp đồng hoặc không đăng ký kinh doanh chạy như tuyến cố định công khai dừng đỗ ngay trước cửa bến xe để đón trả khách khiến cho tình hình hoạt động vận tải hành khách tại Quảng Ninh càng thêm hỗn loạn.

“Hô biến” hành khách thành người thân

Ngày 4/9, dạo một vòng các con ngõ nhỏ của phường Ka Long, TP Móng Cái, PV Báo Giao thông ghi nhận hàng chục xe 16 chỗ tại các bãi đất trống và các cửa hàng rửa xe để chuẩn bị hành trình đón khách về TP Hải Phòng, Hà Nội.

Như đã được xếp lốt ngầm giữa các nhà xe chạy dù ở khu vực TP Móng Cái, chiếc xe Ford Transit 16 chỗ BKS 15B - 025.26 gắn bảng tên “Móng Cái - Hải Phòng” di chuyển ra đường Hùng Vương (trước cổng bến xe TP Móng Cái) chạy “rùa bò” để đón khách. Lòng vòng khoảng một tiếng đồng hồ ở khu vực bến xe Móng Cái, chiếc xe mới chịu tăng ga chạy về TP Hải Phòng.

PV Báo Giao thông đã lên chiếc xe 16 chỗ này. 100.000 đồng là số tiền PV phải đưa cho phụ xe để di chuyển từ TP Móng Cái về bến xe Bãi Cháy (TP Hạ Long). Nhưng cả PV và một số hành khách trên xe khi yêu cầu được lấy vé thì phụ xe đều phớt lờ.

Quay trở lại khu vực bến xe TP Móng Cái ngày 5/9, PV Báo Giao thông tiếp tục ghi nhận hàng chục chiếc xe 16 chỗ BKS 15B - 032.38, 15B - 025.26, 15B - 029.84, 15B - 02422, 14B - 032.49, 15B - 037.13, 14B - 022.86, 14B - 029.34, 15B - 026.29… xếp hàng dài dọc tuyến đường Hùng Vương để đón khách. Lái, phụ xe thậm chí tràn ra giữa đường để chèo kéo khách.

Thời điểm này, chiếc xe 16 chỗ phù hiệu hợp đồng BKS 15B - 028.99 treo bảng tên “Hải Phòng - Móng Cái” chở khoảng 12 khách chạy vào một con ngõ nhỏ đối diện bến xe Móng Cái để trả khách.

Vào khoảng 18h15 ngày 5/9, tại Km206 QL18 đoạn qua địa phận huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Quảng Ninh) phát hiện chiếc xe 10 chỗ BKS 14B - 022.18 mang phù hiệu hợp đồng của hãng xe Phúc Xuyên (có địa chỉ tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) chạy từ TP Móng Cái về TP Hạ Long có dấu hiệu chở khách sai quy định, nên đã ra tín hiệu dừng xe và kiểm tra.

Sau khi tài xế Nguyễn Hải Đồng (SN 1973, trú xã Đức Chính, TX Đông Triều, Quảng Ninh) xuất trình GPLX, đăng ký xe, bảo hiểm, tổ công tác yêu cầu kiểm tra hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách kèm theo, nhưng tài xế Đồng chỉ đưa ra được bản hợp đồng vào chuyến đi buổi sáng từ Hạ Long ra Móng Cái, còn chiều về thì không có với lý do “lúc về không có khách”.

Thời điểm CSGT kiểm tra, trên xe có 2 người (1 nam, 1 nữ) và được tài xế Đồng giới thiệu là “vợ và em vợ” đang được anh đón về nhà ở TP Hạ Long. Cùng với cái nháy mắt, tài xế Đồng quay về phía hai người khách nói lớn: “Vợ tên là Hoàng Thị Giang, em vợ tên Hoàng Minh Tú”.

Tuy nhiên, khi CSGT yêu cầu xem CMND, người phụ nữ thừa nhận là Vũ Thị T. và không có quan hệ gì với lái xe Đồng. Chị T. cho biết đã gọi điện đặt chỗ và trả 200.000 đồng cho hãng xe Limousine Phúc Xuyên đến đón tại đường Cao Thắng (TP Móng Cái) để về Hạ Long. Bị lộ bài, tài xế Đồng ngoan ngoãn ký vào biên bản xử phạt VPHC.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe Ford Transit 16 chỗ BKS 26B - 002.56 do anh Hoàng Văn Long (SN 1985, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển, tổ công tác phát hiện hợp đồng vận chuyển của chiếc xe đã hết hạn. Với những hành khách ngồi trên xe, tài xế Long biện minh đều là anh em, họ hàng vừa lao động từ khu vực biên giới Móng Cái, đang được anh chở về quê Sơn La. Để bao che cho lỗi vi phạm của tài xế, toàn bộ 8 hành khách ngồi trên xe đều nhận mình là người thân của tài xế. Tuy nhiên, tổ công tác đã thực hiện biện pháp truy hỏi danh tính, thì tất cả mới lộ ra là không quen biết nhau. Lúc này, tài xế Long buộc phải ký vào biên bản xử phạt về lỗi vận chuyển hành khách không có hợp đồng và danh sách kèm theo.

Lật tẩy chiêu trò của xe “3 không”

CSGT Đội 3 (Phòng CSGT Quảng Ninh) xử lý xe 16 chỗ núp bóng hợp đồng và xe kinh doanh trái phép dọc tuyến QL18 từ Móng Cái về Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội

Phát hiện chiếc xe BKS 14B - 028.38 treo bảng đèn led “Móng Cái - Hà Nội”, tổ công tác Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Quảng Ninh) đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện chiếc xe này không có phù hiệu vận tải, không có đăng ký kinh doanh và là xe cá nhân không có văn phòng giao dịch. Thời điểm kiểm tra, trên xe có 7 hành khách và tài xế Huỳnh Văn Đại (SN 1972, trú tại Cao Xanh, TP Hạ Long) thừa nhận đang chở khách có thu tiền, chấp nhận ký biên bản với lỗi: “Vận chuyển hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận chuyển”.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh thừa nhận, tại khu vực trước cổng bến xe Móng Cái đang tồn tại tình trạng xe núp bóng hợp đồng chạy như tuyến cố định. Ngoài ra, còn xuất hiện những xe không đăng ký kinh doanh, không phù hiệu vận tải hoạt động trái phép. Theo ông Minh, hệ thống giám sát hành trình còn thủ công, để kiểm tra được một chiếc xe và phát hiện lỗi vi phạm còn “nhiêu khê”; việc chia sẻ “tài nguyên dữ liệu” như hợp đồng vận chuyển của các xe có phù hiệu hợp đồng giữa các Sở GTVT còn hạn chế nên việc giám sát, xử lý gặp nhiều khó khăn.

“Lực lượng chức năng cần tăng cường TTKS và xử lý nghiêm vi phạm trên tuyến. Đặc biệt, cần phải gắn trách nhiệm của DN khi có xe bị xử phạt, kể cả lỗi từ tài xế... Đối với những chiếc xe kinh doanh trái phép, cơ quan công an cần vào cuộc điều tra. Có thể mở chuyên án để xử lý theo quy định”, ông Minh cho biết.

Khó hiểu cách xử lý

Sau khi ghi nhận những hình ảnh vi phạm của các xe núp bóng hợp đồng chạy như tuyến cố định trên tuyến đường Hùng Vương (đối diện bến xe Móng Cái), PV Báo Giao thông đã gọi điện đề nghị CSGT Móng Cái phối hợp kiểm tra, xử lý. Lúc này, một tổ CSGT do cán bộ Nguyễn Văn Tâm làm tổ trưởng đã lập biên bản tài xế xe 16 chỗ BKS 15B-026.29 về lỗi “dừng xe tại nơi có biển cấm dừng và đỗ xe”. Khi PV hỏi vì sao không kiểm tra phù hiệu, hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách thì cán bộ Tâm cho biết: “Thời điểm kiểm tra trên xe không có khách”.

Sau khi bị lập biên bản, chiếc xe tiếp tục dừng đỗ ở vị trí cách tổ công tác khoảng 100m để đón khách. PV tiếp tục thông tin với tổ công tác nhưng được cán bộ Tâm giải thích: “Đã xử phạt họ rồi, giờ xử phạt tiếp không hay”.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/hon-loan-xe-khach-quang-ninh-nup-bong-xe-hop-dong-cho-khach-d435681.html