Hơn một tháng bùng dịch, Trung Quốc lần đầu không có ca COVID-19 địa phương

Các nhà chức trách y tế Trung Quốc hôm 23/8 báo cáo không có ca COVID-19 cộng đồng nào, lần đầu từ tháng 7.

Theo Reuters, điều này cho thấy các đợt dịch mới bùng phát gần đây ở Trung Quốc có thể sắp giảm bớt.

Làn sóng dịch mới nhất tại nước này chủ yếu xuất phát từ các ca lây nhiễm ở nhân viên sân bay thành phố Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc ngày 20/7. Sau đó, hơn 1.200 người tại Trung Quốc đã được xác nhận nhiễm virus gây bệnh.

Các ổ dịch bùng phát khiến các quan chức địa phương trên khắp Trung Quốc phải áp đặt nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm xét nghiệm hàng loạt cho hàng triệu người nhằm cô lập và điều trị cho các ca lây nhiễm.

Không ai thiệt mạng trong đợt dịch mới nhất này. Đợt dịch chủ yếu tập trung ở thành phố Nam Kinh và Dương Châu, gần trung tâm tài chính Thượng Hải.

Khắp Trung Quốc, số ca lây nhiễm cộng đồng mới giảm xuống dưới 10 trong tuần trước, sau khi tăng mạnh vào đầu tháng 8.

Tuy nhiên, cuối tuần qua, Thượng Hải đã phải cách ly hàng trăm người sau khi phát hiện các ca lây nhiễm là nhân viên vận chuyển hàng hóa ở hai sân bay. Điều này làm dấy lên lo ngại ổ dịch mới có thể bùng phát tại thành phố.

Từ sau đó, Thượng Hải vẫn chưa báo cáo ca lây nhiễm địa phương nào.

Đối với hành khách từ nơi khác đến Trung Quốc đại lục, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc báo cáo tổng cộng 21 ca COVID-19 mới hôm 23/8, giảm so với 32 ca ngày 24/8.

Cùng ngày, trong các ca từ bên ngoài vào, Trung Quốc báo cáo 16 ca không triệu chứng. Những ca này sẽ không được phân loại là ca lây nhiễm cho đến khi xuất hiện triệu chứng như sốt. Số ca không triệu chứng mới báo cáo cũng giảm so với 19 ca một ngày trước.

Tổng cộng tính đến 22/8, đại lục Trung Quốc ghi nhận 94.652 ca COVID-19, 4.636 người chết.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hon-mot-thang-bung-dich-trung-quoc-lan-dau-khong-co-ca-covid-19-dia-phuong-ar632388.html