Hôn nhân ở showbiz Hàn Quốc: Nuôi giấc mộng tình yêu màu hồng và kết cục 'sớm nở chóng tàn'

Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng, showbiz đã phải hứng chịu 2 vụ ly hôn ồn ào đều xuất phát từ 2 cặp vợ chồng nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí. Cũng chính vì điều đó không khỏi khiến người hâm mộ Kbiz phải thốt lên thất vọng vì hôn nhân chóng vánh.

Nếu như họ từng là biểu tượng cho một tình yêu sâu sắc và đẹp đẽ khiến hàng triệu người hâm mộ phải ngưỡng cầu thì hiện tại, câu chuyện tình yêu ấy dường như trở thành một đề tài để dư luận xâu xé bàn luận nhưng theo chiều hướng tiêu cực.

Liệu rằng không biết được khi yêu nhau họ dành cho nhau bao nhiêu cảm động, bao nhiêu chân thành, phút chốc giờ đều tan biến và trở thành một vết dao khoét sâu thêm vết thương nơi trái tim. Nhiều người bảo rằng ở cái thế giới showbiz hỗn tạp làm sao tìm được tình yêu chân chính?

Thế nhưng một lúc nào đó, nhìn vào gương mặt và nụ cười hạnh phúc của họ, nhiều người cũng thầm tin đã đến lúc những ngôi sao ấy tìm được bến đỗ nương tựa của cuộc đời! Nhưng sau tất cả, những mối tình tưởng vững bền ấy hóa thành một tai ương giáng lên chính những con người đã từng vô cùng hạnh phúc. Để lại sau mỗi cuộc hôn nhân là nhiều vết thương đau lòng mãi không lành miệng cùng rất nhiều hệ quả không mong muốn khác!

Từ những cuộc hôn nhân màu hồng phút chốc tan vỡ

Cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Cặp đôi Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun

Gần đây nhất có thể kể đến 2 vụ ly hôn chấn động, tốn nhiều giấy mực của cánh truyền thông trong thời gian qua là cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Ahn Jae Hyun - Goo Hye Sun.

Ngày 27/6/2019, nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki tuyên bố đã đệ đơn ly hôn với vợ là Song Hye Kyo lên tòa án và đang chờ được giải quyết. Ngay lập tức, tin tức về cuộc hôn nhân giữa cặp đôi không ngừng xuất hiện ở trang đầu các tờ báo. Ngay cả trên diễn đàn mạng cũng chứng kiến nhiều chủ đề bàn luận sôi nổi của người hâm mộ.

Cả 2 đã thông báo ly hôn thông qua luật sư đại diện

Mặc dù vậy nhưng nhiều người không quá bất ngờ trước điều này vì trước đó, tình trạng hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt giữa cặp đôi “Hậu duệ mặt trời” đã được truyền tai nhau giữa những người hâm mộ. Đặc biệt là đầu năm 2019, một loạt các blogger nổi tiếng ở truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải những tin đồn liên quan đến vấn đề này. Thế nhưng trước khi chính chủ đích thân xác nhận thì người hâm mộ lựa chọn bỏ ngoài tai và xem đó là những điều bịa đặt vô căn cứ.

Từ "Hậu duệ mặt trời"...

...tới kết hôn và ly dị diễn ra chỉ trong thời gian ngắn

Nhưng dù với bất cứ lý do gì thì người hâm mộ cũng không thể bao biện cho cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 năm 8 tháng. Ngay chính bản thân Song Hye Kyo cũng từng phải thừa nhận rằng, cuộc hôn nhân của mình có lẽ chỉ là một phút bốc đồng. Mối tình chóng vánh “sớm nở chóng tan” của một trong những cặp đôi quyền lực hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc khiến nhiều người suy nghĩ nhiều về trách nhiệm của những con người yêu nhau với hôn nhân cả đời.

Chỉ chưa đầy 2 tháng sau vụ ồn ào đó, showbiz Hàn Quốc lại tiếp tục hứng chịu một “dư chấn” không thua kém vụ ly hôn của cặp đôi Song - Song chính là tin tức về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa cặp đôi diễn viên hạng A của xứ củ sâm, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun.

Goo Hye Sun đã "lên tiếng" về việc ly hôn trên Instagram cá nhân

Rạng sáng ngày 18/8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình một bài đăng với nội dung chấn động: “Chồng tôi đã thay lòng đổi dạ, chỉ vì anh ấy cảm thấy nhàm chán, và muốn ly hôn với tôi. Trong đó bản thân tôi lại muốn níu giữ gia đình này. Vào tuần tới, phía đại diện của anh ấy sẽ đưa ra thông báo chính thức và những điều đó không hoàn toàn là sự thật. Tôi hy vọng sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng”.

Cặp đôi bén duyên từ bộ phim "Blood" năm 2015

Sau đó họ bị "khui" tin hẹn hò...

...và đi đến hôn nhân trong 3 năm trước khi tan vỡ.

Bài đăng này nhanh chóng khiến cho cuộc hôn nhân của Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun bị đem đi “đứng mũi chịu sào”. Không lâu sau đó là “nàng Cỏ” đã xóa bài đăng trên khiến nhiều người không thể hiểu nổi vì sao. Thế nhưng có một điều chắc chắn là cuộc hôn nhân của họ đã không thể cứu vãn. Và thông báo về các thủ tục ly hôn giữa 2 người sẽ nhanh chóng gửi đến người hâm mộ trong thời gian tới.

Chỉ mới hơn nửa năm 2019, giới giải trí Hàn Quốc lần lượt chứng kiến 2 vụ ly hôn ồn ào nhất trong lịch sử. Dù với bất kỳ lý do nào thì người tổn thương trong câu chuyện này không chỉ duy nhất là họ, mà còn có cả những người bên cạnh họ, yêu thương họ.

Vậy ngay từ đầu khi đến với nhau, liệu họ đã đã suy nghĩ đủ và hiểu hết trọng trách với hai chữ “hôn nhân”. Hay vì là người nổi tiếng nên họ chỉ nghĩ đến việc gieo rắc giấc mộng tình yêu màu hồng mà không nghĩ đến hệ quả đau lòng mà nó để lại?

Liệu rằng hôn nhân chân chính có còn tồn tại trong giới giải trí Hàn Quốc?

Đã từ lâu rồi người ta không thường nhắc về hai chữ “tình yêu” với người nổi tiếng. Bởi họ cũng là “thân bất do kỷ”, không thể dành trọn vẹn tình cảm của bản thân cho một người mà họ yêu thương như những người bình thường khác. Vì họ là người của công chúng nên trái tim cũng được chia thành nhiều ngăn và tình cảm cũng như thế.

Lễ kết hôn đầy hạnh phúc cả Song Joong Ki - Song Hye Kyo và Ahn Jaehyun - Goo Hye Sun.

Vậy nên trước khi đi đến kết hôn, họ yêu ai, tìm hiểu ai, bên cạnh ai đều chưa có thể chắc chắn. Nhưng khi các cặp đôi tuyên bố kết hôn, chính là lúc họ thông báo với cả thế giới về người bạn đời sẽ chung sống và nắm tay đi hết cuộc đời. Ở trong cuộc hôn nhân ấy, họ không được phép nhàm chán hay ghét bỏ đối phương, chỉ có thể dùng sự bao dung, nhẫn nhịn để cùng nhau vượt qua mọi chông gai. Đó là lý luận về hôn nhân mà người ta vẫn hằng gìn giữ trong hàng trăm thế kỷ qua.

Thế nhưng dường như sau một loạt các vụ ly hôn ồn ào của người nổi tiếng, vô hình chung đặt cho cả cộng đồng trẻ quan niệm, kết hôn không hợp thì có thể ly hôn. Mỗi một cuộc tình tan vỡ đã khiến nhiều người đau lòng, thế nên mỗi cuộc hôn nhân rạn nứt cũng có thể khiến nhiều người không chấp nhận được. Hơn hết, họ còn là người nổi tiếng, nỗi đau để lại sau hôn nhân chia đôi không chỉ là vết thương ở trong lòng mà còn phải đối mặt với sự chỉ trích của hàng triệu con người khác.

Để rồi sau tất cả, người ta không còn nhìn vào một vụ ly hôn với tấm lòng thương cảm mà họ bắt đầu dèm pha, xỉa xói, mỉa mai ngay chính người trong cuộc vì những chuyện mà không ai muốn có. Như trước tin tức ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo trở thành “bao cát” cho rất nhiều người nhìn vào để mắng nhiếc. Từ nụ cười của Song Hye Kyo, họ đã có thể suy diễn ra hàng trăm lý do khác nhau đều khiến người trong cuộc đau lòng.

Showbiz vẫn còn tồn tại những cặp đôi hạnh phúc với mái ấmmà họ xây đắp.

Sự cay nghiệt của những con người bàng quang chưa bao giờ thôi tổn thương người nổi tiếng, mà họ đã quên rằng, những người nổi tiếng đó cũng chỉ là con người. Chính vì thế người nổi tiếng chỉ có thể dựng nên một tường thành vách đá kiên cố để bảo vệ thế giới nội tâm nhiều thương tổn. Ngày qua ngày, họ dần trở nên chai sạn cảm xúc và quen thuộc với những cuộc tình “sớm nở chóng tàn”. Đây cũng không phải lần đầu tiên một cuộc hôn nhân bị mang ra “mổ xẻ” sau khi chính chủ công khai ly dị.

Nếu có thể mãi mãi ở bên nhau thì không ai muốn đi đến quyết định ly hôn. Trên thực tế, cũng có rất nhiều cặp đôi người nổi tiếng chấp nhận lùi về sau ánh hào quang để có được cuộc sống ấm áp với bạn đời. Thế nhưng, cuộc sống chưa bao giờ cho người ta quá nhiều lựa chọn và những vấn đề rắc rối thì cứ mãi phát sinh. Vậy nên trong làng giải trí ngày nay, nhiều mối tình đẹp đều không thể đi đến kết cục viên mãn cuối cùng, vẫn mãi là điều gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hon-nhan-o-showbiz-han-quoc-nuoi-giac-mong-tinh-yeu-mau-hong-va-ket-cuc-som-no-chong-tan-79866.html