Hôn nhân Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rạn nứt ngay sau cưới

Vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gây chấn động truyền thông Trung Quốc. Quan hệ vợ chồng của cặp đôi kết thúc bất ngờ như ngày họ thông báo kết hôn.

Sáng 23/4, cặp vợ chồng nổi tiếng Cbiz Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo kết thúc cuộc hôn nhân gần 3 năm. Trong thông cáo gửi báo chí, cả hai cho biết chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái.

Nguyên nhân rạn nứt là vì công việc bận rộn, không thể dành thời gian bên nhau để vun đắp tình cảm. Theo Sina, cặp sao đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản.

 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tan vỡ sau gần 3 năm kết hôn. Ảnh: Weibo.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tan vỡ sau gần 3 năm kết hôn. Ảnh: Weibo.

Theo China Daily, hai người có dấu hiệu bất ổn từ năm 2019, chỉ vài tháng sau kết hôn.

Mối tình đến vội của cặp sao hạng A

Bén duyên từ tác phẩm Tây du ký: Nữ nhi quốc năm 2017, đúng vào sinh nhật 31 tuổi của Triệu Lệ Dĩnh (16/10/2018), cặp sao công bố giấy đăng ký kết hôn sau gần một năm hẹn hò. Đây được xem là kết thúc viên mãn cho cặp đôi "phim giả tình thật" trên màn ảnh Trung Quốc.

Trước đó, dù đã không ít lần bị truyền thông chụp được ảnh hẹn hò, thậm chí Triệu Lệ Dĩnh còn vướng phải nghi vấn mang thai với Phùng Thiệu Phong, cặp sao vẫn từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tình cảm do báo giới đặt ra.

Bộ đôi diễn viên đi tới hôn nhân chỉ sau khoảng thời gian ngắn hẹn hò. Ảnh: Sohu.

Chính vì vậy, thời điểm cặp đôi "đốt cháy giai đoạn", bỏ qua phần hẹn hò và xác nhận đã về chung một nhà, từng khiến dư luận Trung Quốc ngỡ ngàng.

Hôn nhân của cặp sao được Sina nhận xét là hàn gắn vết thương lòng cho Triệu Lệ Dĩnh sau mối tình không thành với Trần Hiểu, còn gã trai đào hoa khét tiếng Phùng Thiệu Phong đã tìm thấy tình yêu đích thực, chấp nhận yên bề gia thất để thay đổi và sống có trách nhiệm hơn.

Tháng 3/2019, tổ ấm của cặp sao Triệu - Phùng thêm viên mãn khi chào đón quý tử đầu lòng. Cậu bé được cha mẹ giữ kín thông tin và hình ảnh.

Trong 3 năm hôn nhân, cả hai đặc biệt kín tiếng, hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng. Trên Sina, họ cho hay mong muốn đời tư được giữ kín nên rất ít khi đề cập đến đối phương.

Cánh săn ảnh cũng vì thế hiếm khi chụp được khoảnh khắc gia đình Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tận hưởng những giây phút hạnh phúc một cách công khai. Thay vào đó, cặp đôi ý nhị thể hiện tình cảm bằng cách tương tác trên mạng xã hội vào những ngày quan trọng, sự kiện đặc biệt.

Tin đồn đổ vỡ râm ran từ năm 2019

Cuộc tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vấp phải nhiều lời bàn tán, dị nghị không hay ngay từ khi họ được cho là có tình cảm trên mức đồng nghiệp.

Triệu Lệ Dĩnh không thua kém Phùng Thiệu Phong về danh tiếng lẫn địa vị trong ngành giải trí, nhưng xuất thân của cô lại là điều khiến quan hệ của họ bị xem là "đôi đũa lệch", theo Ifeng.

Tài tử vốn là con một trong gia đình giàu có, ba đời đều là doanh nhân giỏi của ngành dệt may. Gia sản gia đình Phùng Thiệu Phong ước chừng khoảng 300 triệu USD. Vì vậy, việc nam diễn viên gia nhập showbiz được ví như chuyến "cưỡi ngựa xem hoa" bởi từ ngày đầu tham gia đóng phim, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề cát-xê, theo Sohu.

Cặp sao vướng tin đồn rạn nứt hơn 2 năm qua. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, gia đình Triệu Lệ Dĩnh có gốc bình dân ở Lang Phường. Cha cô là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ chỉ bán hàng tạp hóa. Trình độ học vấn của nữ diễn viên chỉ dừng ở mức trung học vì gia đình không có đủ tiền cho cô học đại học. Gốc gác nghèo khó khiến sao nữ thường xuyên trở thành đối tượng miệt thị của một bộ phận khán giả.

Chính vì xuất thân trái ngược, từng có tin đồn hôn lễ của cặp sao mãi không được tổ chức vì tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc không được lòng nhà chồng. Cô bị chê vì xuất thân nông dân, học thức thấp.

Vào tháng 8/2020, Phùng Thiệu Phong vướng tin ngoại tình khi bà xã vừa sinh con. Trong loạt bằng chứng công bố, cô gái được cho là nhân vật chính đã dùng cụm từ “fsf”, nghi vấn là tên phiên âm của Phùng Thiệu Phong, để gọi người tình.

Người này cho biết đã bí mật hẹn hò với sao nam nổi tiếng và liên tục nghe kể về cuộc sống tù túng sau khi kết hôn. Trong quá trình quen nhau, anh còn tặng cô một chiếc đồng hồ đắt đỏ.

Không những thế, thời gian qua, còn có thông tin Phùng Thiệu Phong không phải là cha ruột của con trai Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên bị bạo hành gia đình... Trước những đồn đoán trục trặc tình cảm, hai nghệ sĩ từng bác bỏ mạnh mẽ, trực tiếp chứng minh tình cảm vợ chồng vẫn hạnh phúc.

Tuy nhiên, cả hai mới đây khẳng định đã suy nghĩ kỹ trước khi gửi thông báo ly hôn tới công chúng. Người hâm mộ bày tỏ sự bàng hoàng, nuối tiếc cho một chuyện tình đẹp.

"Như vậy sau khoảng thời gian dài chờ đợi, khán giả vẫn chưa thể chứng kiến một đám cưới thế kỷ, chưa thể nhìn thấy khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh khoác lên người chiếc váy cưới trắng và cả khoảnh khắc họ nắm tay nhau tiến vào lễ đường và đọc lời tuyên thệ gắn bó trọn đời. Tôi tiếc cho Triệu Lệ Dĩnh và tiếc cho cả Phùng Thiệu Phong", một khán giả chia sẻ dưới bài viết của Sina.

Quan điểm sống khác biệt

Trong tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gây chú ý với nguyên nhân đổ vỡ là "xa nhau vì công việc", lịch trình bận rộn khiến tình cảm nhạt phai.

Trong chương trình Nhân sinh kỳ ngộ năm 2019, tài tử sinh năm 1978 chia sẻ chưa từng trao nhẫn cầu hôn cho Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi về chung nhà, do lịch trình công việc bận rộn và chồng chéo, họ gần như không có thời gian quan tâm lẫn nhau, phải tự mình giải quyết những rắc rối cá nhân.

Bên cạnh đó, theo Sina, một lý do khác khiến bộ đôi diễn viên không thể cứu vãn hôn nhân đến từ tính cách trái ngược, quan điểm sống bất đồng.

"Phùng Thiệu Phong là người sống thiên về tình cảm, trong khi Triệu Lệ Dĩnh là người sống lý trí. Họ như thỏi nam châm trái dấu hút nhau trong những ngày đầu gặp gỡ. Nhưng chung sống lâu dài khiến cặp sao nhận ra sự khác biệt, khó dung hòa", Sina nhận xét.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có tính cách khác biệt. Ảnh: QQ.

Tờ báo dẫn chứng, năm 2015, khi Phùng Thiệu Phong chia tay Nghê Ni từng chia sẻ nguyên nhân là bạn gái quá coi trọng sự nghiệp, trong khi anh chỉ mưu cầu có một gia đình êm ấm bên vợ con. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, cô từng cho biết bản thân là người độc lập, không ỷ lại vào tình cảm của đối phương.

Theo Sina, quan điểm yêu của nữ diễn viên sẽ giúp nửa kia luôn cảm thấy có không gian riêng tư. Nhưng với một người thích cảm giác được che chở cho người khác như Phùng Thiệu Phong, cá tính mạnh của Triệu Lệ Dĩnh khiến anh thiếu cảm giác an toàn, không thực hiện được trọn vẹn nghĩa vụ mà người chồng phải làm.

"Sức hấp dẫn lớn nhất của Lệ Dĩnh là mang lại cho người đàn ông của mình một cảm giác tự do. Vì vậy, tôi cũng không biết cô ấy cưới tôi vì yêu hay là chỉ đơn thuần là tìm đại một người để kết hôn, sinh con", nam diễn viên chia sẻ ẩn ý.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-nhan-trieu-le-dinh-va-phung-thieu-phong-ran-nut-ngay-sau-cuoi-post1207417.html