Hôn tay nhân viên quán nhậu, một người bị nhóm bạn trai nhân viên đánh tới tấp

Ngày 16-12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử các bị cáo Lương Đức Hùng (25 tuổi), Lý Tuấn Kiệt (19 tuổi), Võ Văn Duy (25 tuổi), Đỗ Văn Linh (23 tuổi) và Nguyễn Phước Vịnh (24 tuổi, cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa án

Các bị cáo tại tòa án

Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, tối 20-1, Trần Quốc V. (28 tuổi, trú đường Trần Cao Vân) cùng bạn đến ăn uống tại quán nhậu trên đường 2 tháng 9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tại đây, chị Nguyễn Thị Th. (23 tuổi) là nhân viên phục vụ bàn đang rót bia thì V. hôn vào tay của chị này. Bức xúc, chị Th. nhắn tin kể lại sự việc cho người yêu là Lương Đức Hùng biết, sau đó xin nghỉ làm đi về. Sau đó, Hùng rủ Linh, Duy, Vịnh và Kiệt đi tìm anh V. để trả thù.

Khoảng 22 giờ ngày 20-1, khi đến quán nhậu, thấy anh V. cùng bạn lên xe ô tô đi về, nhóm của Hùng nhặt 2 viên gạch rồi đuổi theo, kéo Trần Quốc V. ra ngoài và dùng gạch đánh vào đầu khiến nạn nhân trọng thương. Chưa dừng lại, Hùng và Duy tiếp tục đánh V. rồi bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đến viện cấp cứu.

Sau khi gây án, công an vào cuộc điều tra và bắt các đối tượng liên quan. Riêng Hùng và Linh bỏ trốn nên công an đã ra lệnh truy nã. Đến tháng 8-2022, cả hai ra đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hùng 9 năm tù, Duy 8 năm tù, Vịnh 7 năm tù, 2 bị cáo Linh và Kiệt cùng 6 năm tù về tội danh trên.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//hon-tay-nhan-vien-quan-nhau-mot-nguoi-bi-nhom-ban-trai-nhan-vien-danh-toi-tap-864221.html