Honda kết thúc năm 2020 với kỷ lục về số lượng xe mới được sản xuất

Bất chấp một khởi đầu khó khăn, Honda đã kết thúc năm 2020 thành công với số lượng xe mới được sản xuất kỷ lục.

Trong năm qua, mọi nhà sản xuất ô tô trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát. Honda cũng không ngoại lệ và buộc phải ngừng hoạt động các cơ sở sản xuất của hãng tại Mỹ nhưng vẫn cố gắng trả lương cho nhân viên trong thời gian đó. Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô Nhật còn phải đối mặt với những rắc rối khác vào năm 2020 bao gồm một cuộc tấn công mạng và các vấn đề về chuỗi cung ứng tại nhà máy ở Anh. Bất chấp tất cả những trở ngại này, Honda đã kết thúc một năm 2020 thành công với kỷ lục mới trong tháng 11 vừa qua.

Honda kết thúc năm 2020 với thành công lớn

Honda kết thúc năm 2020 với thành công lớn

Honda vừa công bố sơ lược về sản lượng sản xuất, doanh số bán hàng tại thị trường nội địa Nhật Bản và kết quả xuất khẩu cho tháng 11/2020. Các con số cho thấy Honda đã lập kỷ lục mới về sản xuất xe tại Trung Quốc và châu Á nói chung; sản xuất 64.843 xe tại Nhật Bản (tăng 22,5%), 183.487 xe tại Trung Quốc (tăng 20%) và 231.902 xe tại châu Á (tăng 15,9%).

Tháng 11 vừa qua cũng là tháng thứ 3 liên tiếp Honda có sản lượng sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng tại Mỹ đã tăng lên 89.138 xe, tăng 5,8% so với năm 2019. Được biết, gần như tất cả các mẫu xe Honda bán ra tại Mỹ đều được sản xuất nội địa tại đây bao gồm Accord, Civic, CR-V, Insight, Odyssey, Pilot, Passport, Ridgeline và Acura như TLX, ILX, RDX, MDX và NSX. Nhà máy Marysville của Honda tại Ohio đã sản xuất chiếc xe thứ 5,9 triệu vào đầu năm nay, chính là chiếc Accord Hybrid 2020.

Đa phần các mẫu xe Honda bán tại Mỹ đều được sản xuất nội địa

Ngoài ra, Honda đã xuất khẩu 6.994 xe ra khỏi Nhật Bản trong tháng 11 (tăng 11,1%), trong số đó chỉ có 145 xe đến Mỹ. Chiếc Honda Fit hybrid mới (còn được gọi là Jazz tại một số thị trường) là chiếc xe bán chạy thứ 8 tại Nhật Bản, trong khi N-Box là chiếc xe bán chạy nhất trong phân khúc xe cỡ nhỏ với 15.685 xe được bán ra. Honda Freed là chiếc xe bán chạy thứ 9 trong phân khúc MPV tại Nhật.

Bởi Tư Vũ, Thứ ba lúc 14:00

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/honda-ket-thuc-nam-2020-voi-ky-luc-ve-so-luong-xe-moi-duoc-san-xuat-7338.htm