Honda liên tục 'gặp hạn'

Chưa giải quyết xong vụ tấn công vào mạng nội bộ, một nhà máy Honda tại Nhật Bản lại xảy ra cháy nổ.

Honda liên tục "gặp hạn" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng - Ảnh minh họa.

Honda liên tục "gặp hạn" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng - Ảnh minh họa.

Một vụ nổ vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất ô tô Suzuka của Honda tại quận Mie (Nhật Bản) khiến hai công nhân đang làm việc tại đây bị bỏng nặng phần thân trên và vùng mặt.

Chuyên trang ô tô Paultan dẫn nguồn tin của cảnh sát địa phương cho hay, vụ nổ xảy ra vào giữa buổi sáng ngày 14/6, khi hai công nhân đang thực hiện vận hành bảng phân phối điện của nhà máy thì xảy ra sự cố trên.

Ngay sau vụ nổ, Honda đã lập tức cho tiến hành kiểm tra toàn diện nhà máy Suzuka và cho hoạt động trở lại vào ít giờ sau đó. Nhà máy Suzuka thành lập năm 1960, hiện đang sản xuất mẫu Honda Fit và cung cấp linh kiện cho các nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Honda tại 28 quốc gia khác trên thế giới.

Vụ tai nạn tại nhà máy sản xuất diễn ra chỉ sau một tuần sự việc tấn công mạng nhằm vào hệ thống quản trị nội bộ của hãng xe Nhật Bản. Mặc dù phía Honda khẳng định không có dữ liệu nào bị xâm phạm nhưng chuỗi hoạt động của công ty đã bị gián đoạn, khiến Honda phải tạm dừng một số hoạt động sản xuất ô tô và xe máy trên toàn cầu.

Minh Quang

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/honda-lien-tuc-gap-han-d87717.html