Honduras đang thảo luận chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem

Honduras ngày 1/1 đã thảo luận với Israel và Mỹ về việc chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các bên nhất trí tăng cường mối quan hệ chính trị và phối hợp hợp tác về những diễn biến tại Honduras. Họ cũng nhất trí theo đuổi một kế hoạch hành động để thúc đẩy tiến trình đưa ra quyết định mở các Đại sứ quán tại Tegucigalpa và Jerusalem.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Brasilia bên lề lễ nhậm chức của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán đến đây. Guatemala sau đó cũng theo chân Mỹ chuyển Đại quán đến Jerusalem.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Jair Bolsonaro tuyên bố sẽ chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thịt của Brazil lo ngại việc chuyển Đại sứ quán có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tới các nước Arab./.

Phạm Hà/VOV1
Theo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/honduras-dang-thao-luan-chuyen-dai-su-quan-den-jerusalem-858940.vov