Honduras gây tranh cãi khi thảo luận với Mỹ, Israel chuyển đại sứ quán đến Jerusalem

Giới chức cho biết, Honduras ngày 1/1 đã thảo luận với Mỹ và Israel về việc chuyển Đại sứ quán nước này từ Tel Aviv đến Jerusalem, quyết định gây tranh cãi sau động thái đi đầu của Washington.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Brasilia, bên lề lễ nhậm chức của tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp này nhấn mạnh, ba nước đã nhất trí củng cố quan hệ chính trị và phối hợp hợp tác về những diễn biến ở Honduras.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez (thứ ba từ trái sang) đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 3 từ phải sang) vào ngày đầu năm 2019. (Nguồn: Times of Israel)

Tuyên bố có đoạn: "Họ cũng đã nhất trí theo đuổi một kế hoạch hành động, trong đó bao gồm cả các cuộc gặp lần lượt ở thủ đô của 3 nước, nhằm thúc đẩy tiến trình quyết định mở các đại sứ quán tại cả Tegucigalpa and Jerusalem".

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ đến đó. Vài tháng sau, Guatemala cũng thực hiện động thái tương tự.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/honduras-gay-tranh-cai-khi-thao-luan-voi-my-israel-chuyen-dai-su-quan-den-jerusalem-84700.html