Hồng Kông bắt giữ người chế bom

Cảnh sát Hồng Kông ngày 20.7 thông báo đã phát hiện và tịch thu một lượng chất nổ nguy hiểm triacetone triperoxide (TATP), bom xăng cùng nhiều hóa chất tại một tòa nhà ở khu Thuyên Loan.

Tang vật bị tịch thu trong cuộc bắt giữ - Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Tại đây, cảnh sát còn bắt giữ một thanh niên 27 tuổi và phát hiện thêm nhiều món đồ khác như loa, truyền đơn, mặt nạ chống khói, kính bảo hộ, mũ bảo hiểm và một số áo thun có khẩu hiệu phản đối dẫn độ và ủng hộ độc lập.

Tờ South China Morning Post dẫn lời sĩ quan Alick McWhirter thuộc lực lượng rà phá bom nói đây là “vụ bắt giữ lượng chất nổ lớn nhất từ trước tới nay”. Ông McWhirter cho biết thêm TATP là loại chất nổ rất nguy hiểm và được dùng trong nhiều vụ đánh bom khủng bố trên thế giới.

Cùng ngày, tổ chức chính trị ủng hộ độc lập Mặt trận Dân tộc Hồng Kông, bị cấm hoạt động từ năm ngoái, xác nhận người bị bắt là thành viên của nhóm này nhưng tuyên bố “không biết” về số thuốc nổ. Hiện cảnh sát Hồng Kông đang điều tra liệu người bị bắt có liên quan gì đến cuộc biểu tình chống chính quyền dự kiến diễn ra trong hôm nay 21.7 hay không.

Ước tính hơn 50.000 người sẽ xuống đường nhằm phản đối cách xử lý của chính quyền về dự luật dẫn độ gây tranh cãi đồng thời tiếp tục yêu cầu Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức, theo Reuters. Nhà chức trách Hồng Kông hôm qua huy động gần 4.000 cảnh sát siết chặt an ninh tại các trụ sở cơ quan công quyền đề “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

Vi Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hong-kong-bat-giu-nguoi-che-bom-1105736.html