Hong Kong hoãn thảo luận dự luật dẫn độ vì biểu tình

Cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc tiếp diễn tại Hong Kong ngày 12/6. Theo thông tin mới nhất, Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã hoãn cuộc họp thảo luận về dự luật này trong sáng nay.

Ngày 12/6, hàng chục nghìn người dân Hong Kong tiếp tục xuống đường biểu tình, bãi công toàn thành phố để phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đang gây tranh cãi. (Nguồn ảnh: Reuters/BBC)

Trước sức ép từ cuộc biểu tình, theo thông tin mới nhất, Hội đồng Lập pháp Hong Kong sẽ hoãn cuộc họp dự kiến diễn ra vào lúc 11 giờ sáng 12/6 (giờ địa phương). Chủ tịch Hội đồng Lập pháp sẽ công bố thời gian cuộc họp sau. Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ thảo luận thêm về dự luật dẫn độ đang gây tranh cãi tại Hong Kong.

Được biết, ngay từ sáng 12/6, đông đảo người biểu tình vốn cắm trại qua đêm tại Công viên Tamar bắt đầu chặn đường vào trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong để phản đối dự luật. Theo BBC, đám đông người biểu tình, trong đó có một số người đeo mặt nạ và đội mũ bảo hiểm, đã phong tỏa nhiều tuyến đường chính xung quanh các cơ quan công quyền của thành phố.

Một số người biểu tình đã dựng lên các hàng rào để chặn các phương tiện giao thông tại trung tâm đặc khu này.

Cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra khi những người biểu tình đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động.

Cảnh sát Hong Kong đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình. Trước đó, họ kêu gọi những người biểu tình giải tán và cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Thành viên Hội đồng Lập pháp Eddie Chu Hoi-Dick đứng về phía đám đông người biểu tình. "Các nhà lập pháp không tới được văn phòng. Tôi sẽ thúc giục Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Andrew Leung hủy bỏ cuộc họp 11h sáng nay", ông Chu nói.

Trong một thông cáo, chính quyền cho biết tất cả lối vào văn phòng chính quyền ở khu Admiralty đều bị đóng cửa do tắc nghẽn nghiêm trọng, và các công chức không cần đến cơ quan vào thời điểm này.

Những người tham gia cuộc biểu tình tập trung tại một địa điểm ở Hong Kong sáng 12/6.

Trước đó, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật dẫn độ gây tranh cãi bất chấp này, bất chấp các cuộc biểu tình.

Cuộc biểu tình thu hút nhiều thành phần tham gia, bao gồm doanh nhân, sinh viên, tài xế xe buýt, giáo viên và nhân viên xã hội cùng các nhóm khác... Họ khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn dự luật.

Trong một động thái hiếm thấy, các lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng Hong Kong cảnh báo rằng việc thông qua dự luật dẫn độ có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài mất niềm tin vào Hong Kong và làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của đặc khu này.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/hong-kong-hoan-thao-luan-du-luat-dan-do-vi-bieu-tinh-1235562.html