Hong Kong không yếu nhưng Việt Nam sẽ thắng

Nhiều trụ cột của U-20 Hong Kong đến từ hai CLB rất mạnh trong nước là Eastern và Kitchee cùng một số cầu thủ đang du học bóng đá trẻ ở châu Âu, Mỹ vẫn không thể sánh bằng U-20 Việt Nam.

Đối thủ đầu tiên của U-20 Việt Nam (VN) chiều 14-9 là tuyển trẻ Hong Kong có những sự chuẩn bị rất chu đáo nhưng thận trọng sợ nói trước bước không qua. HLV Cheung Kin Fung không nêu mục tiêu tại vòng loại bởi bảng F còn có hai đội cực mạnh là chủ nhà Indonesia và Việt Nam.

U-20 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục vòng loại châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trả lời báo chí trước khi sang Surabaya, HLV Cheung Kin Fung nói: “Mục tiêu của đội trẻ Hong Kong là chơi tốt từng trận một, cố gắng vượt qua chính mình, vì Indonesia và VN rất mạnh. Gần đây, hai đội bóng lớn nhất bảng F này dự giải quốc tế rất nhiều. Tôi cũng có xem những clip của U-20 Đông Timor, đấy cũng là đội bóng không hề yếu. Chúng tôi không đặt mục tiêu tại vòng loại nhưng phải thi đấu không gây thất vọng”.

Hong Kong có hai CLB rất mạnh là Eastern và Kitchee với chính sách đào tạo trẻ rất tốt. Những năm qua, nếu bóng đá VN chỉ có nửa suất tham dự Champions League thì làng bóng Hong Kong đã chiếm một suất, thường là Eastern hoặc Kitchee dự. Champions League 2022 này, Kitchee vào đến vòng 16 đội mạnh nhất.

Bên cạnh những trụ cột của U-20 Hong Kong hầu hết đến từ Eastern và Kitchee, còn có những cầu thủ đang học bóng đá tại Anh như Tong Qiao Zhe đang đá cho trẻ Wroxham (Anh), Tsang Lok To (Học viện Black Rock, Mỹ), Chan Kwan Chin (Học viện Monverde, Mỹ).

HLV Đinh Thế Nam cho biết đã khắc phục được nhiều điểm yếu, nhất là hàng phòng ngự để không phạm nhiều sai sót ở vòng loại và xác định “sống chết” với chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối.

Cả ba tiền đạo của U-20 Hong Kong đều có thể hình đẹp là Matthew Slattery, Chen Ngo Hin và Adriel Chan. Họ cũng có gương mặt nổi trội ở tuyến giữa là Sohgo Ichikawa, một cầu thủ có cha người Nhật, mẹ Hong Kong.

U-20 Hong Kong là đội trẻ... biết đá bóng rất thực dụng và tinh quái. Họ trưởng thành nhanh chóng cùng sự lớn mạnh của hai CLB hàng đầu vùng lãnh thổ này (chiếm số đông tuyển thủ mọi cấp độ). Nhưng so với bóng đá VN, họ còn ở một đẳng cấp thấp hơn.

Trong khi đó, U-20 VN sau ngôi thứ ba Đông Nam Á trở về nước giành ngôi vô địch giải U-19 Quốc tế tại Bình Dương cùng chuyến tập huấn tại Nhật (đá tập huấn thua ba trận). Sau đó, toàn đội về chơi giao hữu với U-20 Palestine hòa 0-0. HLV Đinh Thế Nam cho biết đã khắc phục được nhiều điểm yếu, nhất là hàng phòng ngự để không phạm nhiều sai sót ở vòng loại và xác định “sống chết” với chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối ngày 18-9 nhằm tìm cơ hội đá vòng chung kết U-20 châu Á.

Hy vọng những cầu thủ già dặn kinh nghiệm trận mạc như đội trưởng Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường… là những thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi để U-20 VN có tấm vé đi dự giải châu Á, tiếp tục săn tìm tấm vé dự World Cup U-20 mà năm 2016 đội tuyển U-19 VN đã làm được tại Bahrain.•

Các nhà cầm quân tuyên chiến

+ HLV Đinh Thế Nam (U-20 VN): “Vòng loại U-20 châu Á 2023 có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi. U-20 Việt Nam đã sẵn sàng mang hết tinh thần và chuyên môn cống hiến để làm sao giúp cho giải thành công tốt đẹp”.

+ HLV Cheung Kin Fung (U-20 Hong Kong): “Chúng tôi cũng trải qua một số trận giao hữu để chuẩn bị cho giải này. Hy vọng các tuyển thủ trẻ Hong Kong sẽ trình diễn lối chơi tốt và thu về kết quả khả quan”.

+ HLV Shin Tae-yong (U-20 Indonesia): “Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để thu hoạch thành tích tốt và cạnh tranh với ba đội tham dự ở đây. Các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ cho ba trận vòng bảng”.

Theo điều lệ, 10 đội nhất của mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023, cùng năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. TT

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/hong-kong-khong-yeu-nhung-viet-nam-se-thang-post698430.html