Hong Kong lại trải qua một cuối tuần bất ổn

Hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành ở trung tâm Hong Kong bất chấp lệnh cấm của cảnh sát và thời tiết mưa lớn.

Phe đối lập ban đầu kêu gọi tuần hành, nhưng cảnh sát đã ban hành lệnh cấm tụ tập tại trung tâm thành phố, lý giải rằng không đủ lực lượng để đảm bảo an ninh cho đám đông.

Đại diện phe biểu tình cho biết các hoạt động tuần hành sẽ diễn ra ôn hòa và phía cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các sự cố bạo lực khi sự kiện diễn ra.

Ban đầu, những người biểu tình tập trung tại Công viên Victoria. Một giờ sau, đám đông người biểu tình bắt đầu rời khỏi công viên, tràn xuống các đường phố trung tâm.

Hong Kong vào cuối tuần đã có mưa lớn, thế nhưng điều kiện thời tiết không cản bước được phe biểu tình đổ ra đường.

Trước đó một ngày, ban tổ chức cho biết họ dự kiến sẽ có hơn 300.000 người tham gia tại cuộc biểu tình vào Chủ nhật.

Ít nhất 3 phương tiện chống bạo động được trang bị vòi rồng đã sẵn sàng để được điều động một khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Các cuộc biểu tình ở trung tâm tài chính châu Á đã bắt đầu từ hơn 2 tháng trước sau khi cơ quan lập pháp địa phương đưa ra một dự luật cho phép dẫn độ công dân Hong Kong sang Trung Quốc đại lục.

Những người tham gia cuộc biểu tình do Mặt trận Nhân quyền đối lập tổ chức yêu cầu chính quyền đặc khu từ bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ.

Họ cũng kêu gọi chính quyền ngừng lên án các cuộc biểu tình rầm rộ gần đây là "bạo loạn", phóng thích tất cả những người biểu tình bị giam giữ, bắt đầu một cuộc điều tra độc lập về những hành vi bạo lực của cảnh sát và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trực tiếp.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/hong-kong-lai-trai-qua-mot-cuoi-tuan-bat-on-152950.html