Hồng Kông: Sinh viên đốt đường ngăn cảnh sát, đạn nổ và cung tên bắn

Phong trào biểu tình phản kháng tại Hồng Kông đã không chỉ bùng nổ mạnh mẽ vào cuối tuần như truyền thống gần đây mà đã lan sang ngày thứ hai đầu tuần.

Các cuộc đụng độ xảy ra lẻ tẻ trong đêm leo thang vào khoảng 5 giờ 30 sáng nay tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU: The Hong Kong Polytechnic University) ở Hung Hom khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện để cố gắng xông vào khuôn viên trường.

"Chúng tôi không muốn tấn công cảnh sát, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ khu học xá của chúng tôi... và chúng tôi muốn bảo vệ Hồng Kông", Chan, 20 tuổi, một sinh viên năm ba cho biết. Sinh viên đã dùng vũ khí tự chế để đấu với cảnh sát như bom xăng, máy phóng đá và cả cung tên. Những vũ khí thời trung cổ này cũng gây ra nguy hiểm đáng kể. Một cảnh sát Hồng Kông đã bị thương vì trúng tên ở chân.

Người biểu tình trang bị cung tên...

Người biểu tình trang bị cung tên...

...hoặc dùng máy bắn đá dạng ná tự chế để ngăn bước cảnh sát

Một người bị trúng tên

Những người biểu tình vẫn đang đốt cháy lối vào chính của trường trên đường Cheong Wan và ném bom xăng vào cảnh sát.

Trước đó, cảnh sát đã xác nhận trên Facebook rằng ba viên đạn đã được bắn ở Tsim Sha Tsui vào khoảng 3 giờ sáng nay khi đám đông bạo loạn tấn công các sĩ quan và tìm cách giải cứu một cô gái 20 tuổi từ tay cảnh sát. Cảnh sát cho biết cô gái bị thương ở đầu, đã bị bắt vì tội biểu tình bất hợp pháp và khi cảnh sát hộ tống cô gái đến bệnh viện thì họ bị “tấn công”.

Cảnh sát cho biết một nhóm người đeo mặt nạ đã ném gạch và bắn một chất lỏng không xác định vào các cảnh sát. Một cảnh sát trong lúc đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng và cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng nên đã bắn 3 phát nhưng họ tin là không trúng ai.

Đến khoảng 7 giờ sáng, người biểu tình chiếm được lối vào chính của trường đại học đã ngăn không cho lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, đồng thời họ ném các vật thể vào đó để giữ cho lửa cháy. Sinh viên kháo nhau rằng cảnh sát chống bạo động sẽ xông ngay vào trong trường khi đám cháy được dập tắt.

Lửa cháy được quan sát thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa. Cảnh sát kêu gọi mọi người trong khuôn viên trường rời đi ngay lập tức vì nguy cơ hỏa hoạn.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/hong-kong-sinh-vien-dot-duong-ngan-canh-sat-dan-no-va-cung-ten-ban-125824.html