Hong Kong: Sở giáo dục phản đối học sinh bãi khóa vào tháng 9

Một số tổ chức học sinh, sinh viên của Đặc khu hành chính Hong Kong đang kêu gọi bãi khóa vào ngày khai giảng đầu tháng Chín để tiến hành biểu tình.

Người biểu tình trên tuyến đường cao tốc gần sân bay quốc tế ở Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 12/8/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Người biểu tình trên tuyến đường cao tốc gần sân bay quốc tế ở Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 12/8/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Làn sóng biểu tình phản đối sửa đổi “Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn” (Dự luật dẫn độ) tại Hong Kong đã kéo dài hơn 2 tháng.

Một số tổ chức học sinh, sinh viên của Đặc khu này đang kêu gọi bãi khóa vào ngày khai giảng đầu tháng Chín để tiến hành biểu tình.

Ngày 16/8, Sở Giáo dục Hong Kong đã phản hồi về vụ việc trên và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức bãi khóa nào, đồng thời khuyến cáo học sinh, sinh viên không nên bị cuốn vào vòng xoáy chính trị.

Sở Giáo dục Hong Kong khẳng định sự tôn trọng đối với những ý kiến khác nhau của các học sinh về những vấn đề xã hội, nhưng nhấn mạnh cần phải biểu đạt bằng phương thức hòa bình, hợp pháp, đồng thời khuyến khích học sinh lý giải các vấn đề khác nhau từ nhiều góc độ, phân tích khách quan và công bằng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hong-kong-so-giao-duc-phan-doi-hoc-sinh-bai-khoa-vao-thang-9/590498.vnp