Hồng Kông tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư

Đoàn Xúc tiến thương mại Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn đầu là Tổng Thư ký Cơ quan Phát triển kinh tế và thương mại Đặc khu Hành chính Hồng Kông cùng với 41 doanh nghiệp (DN) đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19/3 đến 23/3/2018.

ông Edward Yau, phụ trách Cơ quan Thương mại và Phát triển Kinh doanh của chính quyền hành chính đặc biệt Hồng Kông đang trả lời báo chí. Ảnh: NL

ông Edward Yau, phụ trách Cơ quan Thương mại và Phát triển Kinh doanh của chính quyền hành chính đặc biệt Hồng Kông đang trả lời báo chí. Ảnh: NL

Đây là chuyến công tác nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với DN tại Việt Nam, nhất là ở các lĩnh vực mà Hồng Kông đang có thế mạnh, còn Việt Nam lại đang có tiềm năng lớn như tài chính - ngân hàng, hạ tầng, ẩm thực, tư vấn pháp lý, tư vấn kinh doanh….

Ngày 21/3, Đoàn đã có buổi tiếp xúc với các DN tại TP HCM.

Ông Edward Yau cho biết, mục tiêu của phái đoàn DN cấp cao Hồng Kông đến Việt Nam lần này tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phát triển hạ tầng, pháp lý và trọng tài.

Theo ông Edward Yau, có đến 98% DN tại Hồng Kông là DN vừa và nhỏ. Hồng Kông là nhà đầu tư sớm nhất vào TP HCM. Tính từ 2012 - 2016, vốn FDI từ Hồng Kông đổ vào Việt Nam tăng 1,27 lần, từ mức 373 triệu USD lên mức 848 triệu USD. Riêng 7 tháng đầu năm 2017, vốn FDI đổ vào Việt Nam lên tới 600 triệu USD. Lũy kế đến nay, Hồng Kông đã đầu tư gần 1,6 tỷ USD vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam là 1 trong 25 điểm đến đầu tư của Hồng Kông.

Bà Margaret Fong, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Hồng Kông cho hay, DN Việt tìm đến Hong Kong sẽ được tạo thuận lợi như DN sở tại. Bởi Hồng Kông không phân biệt DN địa phương hay DN nước ngoài. Nhấn mạnh vào ưu thế có mức thuế thu nhập DN khá thấp so với nhiều nền kinh tế khác, chỉ 16,5%, và dự kiến sẽ có lộ trình giảm về mức 8,25%, cho 250 nghìn USD lợi nhuận đầu tiên của DN. Cơ quan hỗ trợ thương mại Hồng Kông cũng sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm địa điểm đặt văn phòng công ty, xin giấy phép kinh doanh, tìm đầu ra cho hàng hóa hoặc trường học cho con em…

Nguồn vốn FDI từ Hồng Kông vào Việt Nam đã tăng gấp đôi trong 4 năm (2014-2016), tức từ mức hơn 370 triệu USD lên xấp xỉ 850 triệu USD. Phái đoàn thương mại Hồng Kông kỳ vọng Hiệp định tự do thương mại Asean - Hồng Kông dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2019 tới, sẽ càng thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Hồng Kông mạnh mẽ hơn nữa.

Nghiêm Lan

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/hong-kong-tim-kiem-co-hoi-hop-tac-kinh-doanh-va-dau-tu_t114c1067n131745