Hồng Kông tính thay thế 100.000 cây xanh

Sau khi cơn bão Mangkhut quét qua, không gian xanh của Hồng Kông bị thiệt hại lớn nhất. Chính quyền thành phố ước tính, 54.000 cây xanh đã bị đổ ngã, mặc dù theo các chuyên gia con số này có thể lên đến 100.000 cây.

Sau khi cơn bão Mangkhut quét qua, không gian xanh của Hồng Kông bị thiệt hại lớn nhất. Chính quyền thành phố ước tính, 54.000 cây xanh đã bị đổ ngã, mặc dù theo các chuyên gia con số này có thể lên đến 100.000 cây. Hồng Kông nổi tiếng là một khu rừng đô thị, với những tòa nhà chọc trời nhưng thành phố cũng dành hơn 25% diện tích đất để trồng cây xanh. "Phải mất nhiều năm mới có thể quay trở lại như trước", Rory Mackay, một nhà điều hành du lịch sinh thái cho biết. Cục Phát triển Hồng Kông, cơ quan chính phủ có nhiệm vụ thay thế các cây đổ, dự định sẽ thay thế tất cả các cây xanh bị ngã theo nguyên tắc "Đúng cây, đúng nơi", nghĩa là nó sẽ tính đến vô số yếu tố khi xem xét những gì để trồng.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_198060_hong-kong-tinh-thay-the-100000-cay-xanh.aspx