Hong Kong (Trung Quốc) mạnh tay 'bóc mẽ' chiêu trò lừa đảo 'việc nhẹ lương cao'

Các quan chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết họ đang tìm kiếm những công dân bị lừa đảo đến Đông Nam Á.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) mạnh tay trong chiến dịch truy quét lừa đảo việc làm ở nước ngoài. (Nguồn: AFP)

Trong vài tháng gần đây có nhiều nạn nhân ở Hong Kong bị lừa đến các nước Đông Nam Á như Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Lào với hứa hẹn có công việc lương cao nhưng trên thực tế, họ bị giam giữ trái phép và bị cưỡng ép lao động trong nhiều tháng.

Theo thông báo ngày 21/8 của cảnh sát Hong Kong, 5 công dân đặc khu này đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo việc làm, lôi kéo nạn nhân đến các nước Đông Nam Á sau đó giam giữ trái phép và cưỡng ép lao động.

Toàn bộ 36 đề nghị hỗ trợ gửi tới cảnh sát Hong Kong từ nạn nhân hay người nhà nạn nhân đều liên quan đến lừa đảo việc làm. Trong đó, 22 trường hợp vẫn đang bị giam giữ ở các nước như Campuchia và Myanmar.

Trước đó, hôm 18/8, các nhà chức trách Hong Kong đã thành lập một đội đặc nhiệm để giúp đỡ những công dân bị buôn bán, là con mồi của những trò lừa đảo.

Theo Phó Cục trưởng Cục An ninh Michael Cheuk, “ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là cố gắng đảm bảo họ trở về an toàn” và thành phố sẽ làm việc với các đại sứ quán Trung Quốc và cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Ông Cheuk kêu gọi người dân thận trọng khi đi du lịch đến Đông Nam Á và tránh các khu vực phía Bắc và phía Nam của Myanmar.

Cũng trong ngày 18/8, cảnh sát Macau (Trung Quốc) cho biết đã phát hiện 5 công dân có liên quan đến các hoạt động lừa đảo "việc nhẹ lương cao" tại các sòng bài ở Lào và Campuchia. Một người đàn ông đã trốn khỏi Lào an toàn còn 3 phụ nữ đã hủy chuyến đi đến Đông Nam Á sau khi được vận động.

Đầu tuần trước, Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa 9 người trở về từ Bangkok sau khi chính quyền Thái Lan nghi ngờ họ là nạn nhân buôn người.

Luật sư nhân quyền Patricia Ho cho biết luật hiện hành của Hong Kong không đủ để giải quyết những chiêu trò gian lận như vậy, vì thành phố chưa có luật riêng biệt về buôn bán người và lao động cưỡng bức.

(theo AFP)

Khánh Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hong-kong-trung-quoc-manh-tay-boc-me-chieu-tro-lua-dao-viec-nhe-luong-cao-195184.html