Hong Kong (Trung Quốc) sẵn sàng đón 'sóng' du lịch

Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp số lượng du khách tăng mạnh sau khi trung tâm tài chính toàn cầu này kể từ ngày 26/9 bãi bỏ quy định cách ly bắt buộc tại khách sạn để phòng dịch COVID-19 đối với du khách nhập cảnh.

Người dân đi mua sắm tại khu vực Causeway Bay. Ảnh tư liệu: Mạc Luyện/PV TTXVN tại Hong Kong

Người dân đi mua sắm tại khu vực Causeway Bay. Ảnh tư liệu: Mạc Luyện/PV TTXVN tại Hong Kong

Trong khi đó, các công ty lữ hành thông báo số lượng đơn đặt tour du lịch đã tăng gấp 10 lần.

Các biện pháp hạn chế này đã lần đầu tiên được dỡ bỏ trong hơn 2 năm rưỡi sau khi hồi tuần trước, Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu thông báo điều chỉnh quy định cách ly đối với người nhập cảnh, theo đó hủy bỏ việc cách ly tại khách sạn và chuyển thành tự theo dõi y tế trong 3 ngày.

Trả lời phỏng vấn tổ hợp truyền thông RTHK, Giám đốc điều hành (CEO) Hội đồng Du lịch Hong Kong, bà Fanny Yeung, cho biết tổ chức này dự báo tour du lịch nước ngoài sẽ tăng tới 50% trong một vài tháng tới. Tuy nhiên, CEO Yeung thận trọng cho rằng mức tăng trưởng có thể sẽ bị hạn chế do số lượng giới hạn các chuyến bay ra nước ngoài trong khi du lịch đến Hong Kong có thể không tăng trưởng mạnh vì vẫn chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế phòng dịch hiện hành.

Trang web du lịch Expedia Hong Kong cho biết số lượt tìm kiếm các chuyến du lịch Nhật Bản đã tăng 10 lần trong tuần qua, trong khi số lượt tìm kiếm điểm đến Đài Loan (Trung Quốc) tăng gấp gần 2 lần trong 14 ngày trở lại đây. Ứng dụng Trip.com về đặt phòng khách sạn và vé máy bay nêu rõ số lượt tìm kiếm chuyến bay đã tăng 95 lần, trong khi số lượng khách đặt tour tăng 50% trên trang của ứng dụng này riêng tại Hong Kong vào tuần qua, với Tokyo, Bangkok, Osaka và Singapore là những điểm đến hàng đầu.

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho rằng trong thời gian tới, Hong Kong nên bãi bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch COVID-19, qua đó đảm bảo tính cạnh tranh cũng như duy trì vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của đặc khu này.

Trước đây, tất cả các du khách nhập cảnh Hong Kong đều bắt buộc phải cách ly tại khách sạn trong vòng 3 tuần và phải tự trả phí. Sau này, thời gian cách ly dần được rút ngắn xuống còn 3 ngày. Mặc dù chính quyền đặc khu điều chỉnh quy định cách ly từ ngày 26/9, nhưng các du khách nhập cảnh vẫn bị cấm tới các quán bar và nhà hàng trong 3 ngày đầu. Các trường hợp nhập cảnh vẫn được phép đi làm và đi học, nhưng phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 nhiều lần trong tuần đầu tiên sau khi tới hoặc trở lại Hong Kong.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hong-kong-trung-quoc-san-sang-don-song-du-lich-20220926161229707.htm