Hong Leong, TPG chi 1,2 tỷ USD mua chuỗi bệnh viện Columbia Asia

Ngoài Việt Nam, các bệnh viện khác của Columbia Asia Hospitals tại Malaysia và Indonesia cũng đổi chủ.

Tập đoàn Hong Leong Group của Malaysia và quỹ đầu tư TPG đã công bố thỏa thuận mua lại chuỗi bệnh viện Columbia Asia Hospitals tại khu vực Đông Nam Á.

Ước tính giao dịch trị giá khoảng 1,2 tỷ USD và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Theo thỏa thuận, Hong Leong và TPG sẽ là chủ sở hữu mới của 17 bệnh viện và một phòng khám thuộc thương hiệu Columbia Asia tại Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, Columbia Asia Hospitals đang vận hành một bệnh viện tại Thuận An, tỉnh Bình Dương với quy mô 100 giường, một bệnh viện Gia Định 20 giường và một phòng khám đa khoa quốc tế tại TP.HCM.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Columbia Asia - Sài Gòn tại trung tâm Quận 1, TP.HCM.

Columbia Pacific Management, công ty mẹ của Columbia Asia Hospital, sẽ tiếp tục nắm giữ một phần nhỏ sau thỏa thuận.

Trong khoảng hai thập kỷ qua, Columbia Asia Hospitals đã phục vụ thị trường Đông Nam Á, nơi mà chăm sóc sức khỏe vẫn bị đánh giá thấp, thông qua xây dựng và vận hành 18 cơ sở chăm sóc sức khỏe với gần 1.500 giường tại 3 quốc gia.

Sau khi "đổi chủ", Columbia Asia Hospitals sẽ tiếp tục triển khai chín dự án, bổ sung 898 giường tại khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, lĩnh vực bệnh viện đang dần cho thấy sức nóng khi nhiều thương vụ đầu tư diễn ra.

Đầu tháng này, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) cho biết sẽ rót 12 tỷ đồng thành lập công ty con – đơn vị sau khi thành lập sẽ thực hiện dự án BT Bệnh viện Tân Bình, tương đương tỷ lệ nắm giữ 98%.

Gilimex trước đó cũng từng góp vốn vào CTCP Bệnh viện tư nhân Triều An với mức 1,02% cổ phần.

Công ty cổ phần Y khoa Tâm Trí, đơn vị đang vận hành 4 bệnh viện tại TP. HCM, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Nha Trang với quy mô khoảng 500 giường bệnh, năm ngoái nhận khoản đầu tư 25 triệu USD từ công ty quản lý quỹ VinaCapital thông qua quỹ đầu tư Vietnam Opportunity.

Khoản đầu tư sẽ được sử dụng để mở rộng thêm các sở và nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống bệnh viện Tâm Trí trong thời gian tới.

Nửa đầu năm ngoái, Sun Medical Center của Hàn Quốc hoàn tất thương vụ thâu tóm hệ thống Nha khoa Mỹ và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cho biết sáp nhập Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc.

Duy Kiên

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/hong-leong-tpg-chi-12-ty-usd-mua-chuoi-benh-vien-columbia-asia-1568561848089.htm