Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thủ trên sân vận động Thống Nhất

Lượt trận vòng 6 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và CLB TP. Hồ Chí Minh thuộc khuôn khổ giai đoạn 2 V.League diễn ra chiều ngày 3/11 trên sân Thống Nhất đã khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà.

Hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu.

Đây là trận đấu được dự báo là khó khăn dành cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức khi thi đấu trên sân khách.

Trung vệ Janclesio đeo băng đội trưởng của đội bóng núi Hồng.

Hiệp 1 trận đấu được khởi tranh với nhịp độ khá nhanh. Trong đó, đội chủ nhà được giao bóng trước đã nhanh chóng tổ chức tấn công và Phi Sơn là người ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội nhà ngay trong phút đầu tiên sau khi bóng lăn.

Các cầu thủ HLHT liên tục tổ chức đá ép sân uy hiếp khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Sau bàn thua, các học trò của HLV phạm Minh Đức vẫn nỗ lực thi đấu hết mình bằng lối đá tấn công sòng phằng với đội chủ nhà.

Ở phút thứ 11, từ một tình huống tấn công trung lộ, HLHT được hưởng quả đá phạt góc, Phạm Tuấn Hải đã có cú chuyền bằng đầu khá đẹp mắt để Bruno đánh đầu tầm thấp đưa bóng vượt qua thủ môn Bùi Tiến Dũng san bằng tỷ số 1-1.

Pha ghi bàn của tiền đạo Bruno san bằng tỷ số cho đội nhà.

Ở những phút tiếp theo, đội chủ nhà triển khai lối chơi pressing tầm cao khắp toàn tuyến nhưng các học trò của HLV Phạm Minh Đức vẫn thi đấu khá chắc chắn và kiểm soát được các diễn biến tấn công của đội bạn. Hết hiệp 1, hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số hòa 1-1.

CĐV Hà Tĩnh luôn đồng hành, tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ trong những chuyến du đấu trên sân khách

Diễn biến hiệp 2 được triển khai với nhịp độ nhanh hơn. Cầu thủ hai đội vẫn thi đấu rất tập trung và chủ động giành quyền kiểm soát bóng ở giữa sân để tổ chức tấn công.

Trong đó, các học trò của HLV Phạm Minh Đức sử dụng khá nhiều đường chuyền vượt tuyến và các miếng đánh biên khá hay. Đáng kể trong đó, ở phút 55, từ một tình hống phản công nhanh, Văn Minh đã nhanh chân ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội quân áo vàng.

Thi đấu bên hành cánh phải, Văn Minh là một trong những nhân tố sẵn sàng châm ngòi các pha tấn công của đội quân áo vàng.

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ đội quân áo đỏ chủ động mở nhiều đợt lên bóng áp sát khung thành thủ môn Hoài Anh. Rất may, các pha dứt diểm cuối cùng của đội bóng áo đỏ không thể chuyển hóa bàn thắng.

HLV Chung Hae Soung chủ động thay đổi nhân sự khi đưa Huy Toàn vào thay cho tiền đạo Jose Ortiz, Quang Nam thế chỗ Trần Đình Khương. Phía HLHT, Nguyễn Văn Hiệp và Phạm Văn Long cũng được tung vào sân thay cho Phùng Viết Trường và Hoàng Anh.

Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ áo vàng.

Khi thời gian thi đấu hiệp 2 trôi dần về cuối, lợi thế sân có phần nghiêng về đội quân áo đỏ. Phút 71, trong một tình huống tấn công trung lộ, tiền đạo Ariel F.rod Riguez đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn gỡ hòa, các học trò của HLV Chung Hae Soung vẫn duy trì sức ép lên phần sân của HLHT. Phút 75, trong một tình huống tấn công trực diện, Phi Sơn đã tung cú sút cực dũng mãnh để nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà.

Những phút cuối trận, đội HLHT vẫn nỗ lực thi đấu nhưng không thể có thêm bàn thắng.

Ở Những phút cuối trận, HLV Phạm Minh Đức tiếp tục thay đổi nhân sự nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ đều được ra sân thi đấu. Lối chơi đôi công vẫn được HLHT thể hiện bằng những pha lên bóng khá hay.

Tuy nhiện, trong khi Bruno đã rời sân thì Mansaray lại có dấu hiệu xuống sức và đội HLHT thiếu các cú dứt điểm nguy hiểm để san bằng tỷ số. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về CLB Thành Phố Hồ Chí Minh.

Quang Sáng - Thanh Hải

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-that-thu-tren-san-van-dong-thong-nhat/201379.htm