Hồng Ngự: Ra mắt Hội quán làng bè

UBND xã Long Thuận (Hồng Ngự - Đồng Tháp) vừa tổ chức lễ ra mắt Hội quán làng bè tại ấp Long Hòa. Đây là Hội quán thứ 2 của huyện, sau Tâm Việt Hội quán ở xã Thường Thới Tiền.

Những năm gần đây, việc nuôi cá lồng bè gặp nhiều khó khăn khi nguồn cung tăng, chất lượng cá nuôi sụt giảm do nguồn nước bị ảnh hưởng. Hộ nuôi cũng không ít lần phải đối mặt với thua lỗ khi đầu ra cá thương phẩm bấp bênh, giá cả sụt giảm, thị trường ngày càng khắt khe...

Hội quán làng bè được thành lập với 57 thành viên là những người trực tiếp nuôi cá bè của địa phương sẽ là ngôi nhà chung cho các hộ nuôi cá bè cùng bàn bạc trao đổi kinh nghiệm, giảm giá thành sản xuất, chọn con giống phù hợp, thông tin thị trường và liên kết đầu ra cho cá thương phẩm.

Long Thuận là xã cù lao của huyện Hồng Ngự với thế mạnh sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản. Trong đó, xã có 104 hộ nuôi cá với trên 700 lồng bè, chiếm 70% lồng bè toàn huyện. Số lượng cá xuất bán mỗi năm ra thị trường trên 30 ngàn tấn. Các lồng bè này được bố trí dọc theo nhánh sông Tiền trải dài 2km.

Bên cạnh việc phát triển nghề nuôi cá lồng bè thành mô hình kinh tế mũi nhọn, huyện Hồng Ngự cũng định hướng xây dựng hình ảnh làng bè Long Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong tour du lịch sinh thái miệt vườn. Kết nối với các điểm du lịch như: Làng nghề dệt choàng trên 100 năm tuổi, những ngôi nhà cổ ở xã Long Khánh A, vườn cây ăn trái với nhiều loại trái cây đặc trưng của địa phương.

Minh Thi

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hong-ngu-ra-mat-hoi-quan-lang-be-post20322.html