Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Tài Em xuất hiện trong phim điện ảnh về bóng đá chiếu trên Youtube

Bản phim '11 Niềm Hy Vọng' với chất lượng HD đang được công bố rộng rãi tại kênh YouTube chính thức của nhà sản xuất Metan Entertainment. Những cựu danh thủ Thế Hệ Vàng bóng đá Việt Nam cũng góp mặt trong câu chuyện của bộ phim này với vai trò vô cùng đặc biệt.

10 năm ấp ủ và 1 tâm huyết

“11 Niềm Hy Vọng” là bộ phim về hành trình của những cầu thủ trẻ đam mê bóng đá, bất chấp sự cản ngăn, gian khó; vượt qua những biến động tuổi trẻ, mâu thuẫn và cám dỗ; để sau đó kề vai sát cánh cùng đồng đội chinh phục đỉnh vinh quang. Trước nay người hâm mộ chỉ nhìn thấy hình ảnh của các cầu thủ trên sân, chưa hiểu được quá trình đến với bóng đá của họ như thế nào và họ phải đối mặt với những gì suốt những năm theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Như trong một bài phỏng vấn cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức trước đây, anh có chia sẻ: “Tôi nhìn thấy được tuổi trẻ của mình qua nhân vật Phong (Nhan Phúc Vinh) trong phim.”

Lê Huỳnh Đức: “Tôi nhìn thấy được tuổi trẻ của mình qua nhân vật Phong trong phim.”

Lê Huỳnh Đức: “Tôi nhìn thấy được tuổi trẻ của mình qua nhân vật Phong trong phim.”

“11 Niềm Hy Vọng” mang trong mình thông điệp về tình yêu bóng đá, cổ vũ tinh thần cho những cầu thủ nước nhà. Với mong muốn truyền tải và lan tỏa thông điệp ý nghĩa của bộ phim, đạo diễn Robie Trường và nhà sản xuất đã quyết định đăng tải bản phim chất lượng HD lên trang YouTube chính thức của Metan Entertainment. Để bộ phim có thể tiếp cận nhiều hơn nữa khán gia và người hâm mộ bóng đá Việt.

Với vốn đầu tư 26 tỷ, 10 năm ấp ủ, góp nhặt sự kiện và nguồn cảm hứng từ bóng đá Việt Nam để làm nên bộ phim, ekip “11 Niềm Hy Vọng” đã dành một khoảng đầu tư rất lớn cho tác phẩm. Thế nhưng bỏ qua những lợi nhuận có thể thu được từ việc bán bản quyền phát sóng cho đài truyền hình hay tung ra thị trường nước ngoài, “11 Niềm Hy Vọng” được chia sẻ miễn phí rộng rãi đến cộng đồng mạng. Một động thái mà chỉ có thể đến từ những con người dành tình yêu và tâm huyết quá lớn cho bóng đá Việt.

“11 Niềm Hy Vọng” là tâm huyết và niềm tin mà đạo diễn Robie Trường gửi đến bóng đá Việt Nam.

Sự xuất hiện ý nghĩa của những huyền thoại bóng đá Việt Nam

Phim về đề tài bóng đá đã ít ỏi, phim khắc họa được tinh thần của bộ môn thể thao vua này càng hiếm hoi. Sự xuất hiện của các cựu danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Tài Em trong “11 Niềm Hy Vọng” mang rất nhiều thông điêp ý nghĩa. Lần lượt Tài Em, Huỳnh Đức trở thành những người thầy, người truyền lửa cho nhân vật Phong từ khi anh chàng còn là cậu nhóc 12, 13 tuổi cho đến 8 năm sau, khi Phong đang đá dự bị cho đội tuyển tỉnh. Và khán giả nào tinh ý khi xem phim sẽ nhận ra câu bé Phong ngay từ nhỏ cho đến lớn đều mang áo thi đấu số 8, con số gắn với thần tượng của Phong và rất nhiều người hâm mộ Việt Nam khác: cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn.

Tài Em vào vai người thầy đầu tiên của cậu bé Phong

Đến khi có được cơ hội được tham gia “đội tuyển trẻ” Việt Nam, Phong đã nắm lấy và vươn lên. Cùng với những người bạn, người đồng đội của mình, Phong vượt qua được sự chới với sau những biến động tuổi trẻ, vượt qua cám dỗ vật chất, vượt qua những hoài nghi, mâu thuẫn, hiểu lầm và cuối cùng, Phong cũng đã chọn cho mình một con đường để bước tiếp về phía trước. Và câu trả lời mà Phong dành cho chính cuộc đời của mình, của những đồng đội của mình, đó là lúc anh đứng lên và nói: “Bây giờ không còn là chuyện Nam, Bắc, hay của một cá nhân nào nữa, chúng em bây giờ chỉ là một.” Có lẽ con đường đúng đắn nhất của một cầu thủ đó là cùng đồng đội mình bước ra sân, với màu áo đỏ trên người và ngôi sao vàng trên ngực, cùng chiến đấu hết mình cho niềm tin của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Và sự xuất hiện của Hồng Sơn ở cuối phim như một bước chuyển giao giữa hai thế hệ cầu thủ bóng đá. Người hâm mộ vẫn quen thuộc với kiểu chào nhà binh ăn mừng bàn thắng của “Sơn công chúa” trên sân cỏ. Nhưng ở đây, hình ảnh ngược lại, Hồng Sơn đứng trên khán đài hòa vào biển người cờ đỏ sao vàng, đưa tay lên chào Phong – người hùng của trận đấu, như một lời cảm ơn vì Phong đã viết tiếp giấc mơ dang dở của thế hệ trước.

Sự xuất hiện của Hồng Sơn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn cho bộ phim, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá Việt.

Không đơn thuần chỉ là truyền tải câu chuyện cuộc đời của các cầu thủ bóng đá, “11 Niềm Hy Vọng” gửi gắm niềm tin của đạo diễn Robie Trường đến với khán giả, nhất là những fan hâm mộ bóng đá và những cầu thủ đang theo đuổi con đường sự nghiệp gắn liền với quả bóng tròn này. Đó là niềm tin cho một thế hệ vàng thứ hai tiếp nối hành trình của những đàn anh đi trước, đó là lời cổ vũ máu lửa thay lời cho hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua này, và là lời cảm ơn dành cho những cầu thủ, huấn luyện viên, những thế hệ bóng đá Việt Nam đã đem đến quá nhiều cảm hứng cho “11 Niềm Hy Vọng”.

Bảo Châu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/hong-son-huynh-duc-tai-em-xuat-hien-trong-phim-dien-anh-ve-bong-da-chieu-tren-youtube-20180607203650539.htm