Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa bình dự kiến tổ chức vào tháng 7/2024

Chiều nay 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác quốc tế iFLELLOWSHIP, Hiệp hội Công nghiệp văn hóa và Kinh tế Việt - Hàn về phối hợp tổ chức Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa bình trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ nhất - năm 2024 tại Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: MĐ

Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa bình là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều quốc gia, tôn vinh giá trị hòa bình thế giới thông qua âm nhạc; âm nhạc là cầu nối để gắn kết con người gần nhau hơn, vượt qua mọi giới hạn của không gian, thời gian và vượt mọi biên giới quốc gia, lãnh thổ.

Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 20/7/2024, với sự tham gia của 7 đoàn âm nhạc trong nước và quốc tế với thời lượng khoảng 120 phút.

Chương trình gồm 2 phần, trong đó phần 1: Ký ức - con người Quảng Trị, được các nghệ sĩ Quảng Trị trình diễn; phần 2: Hòa âm thế giới về Hòa bình - Quảng Trị và thế giới, được các đoàn âm nhạc quốc tế kết hợp các ca sĩ, nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng trình diễn.

Về nội dung chương trình: mở màn là Hợp xướng “We are the world” với 1.000 em nhỏ đại diện thế hệ tương lai cất tiếng hát; Ký ức Quảng Trị gồm các tiết mục đặc sắc mang âm hưởng Quảng Trị, trình diễn màu trời Quảng trị - những năm tháng không quên...; Hòa âm thế giới được 6 đoàn khách mời như dàn nhạc New York, nhóm nghệ sĩ Paris, Hàn Quốc, Nhật Bản, đoàn nghệ thuật Bắc Kinh, đoàn nghệ thuật Lào trình diễn; Quảng Trị - Thế giới hòa bình là các tiết mục giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam - thế giới (hợp xướng)...

Tổ chức Hợp tác quốc tế iFLELLOWSHIP, Hiệp hội Công nghiệp văn hóa và Kinh tế Việt - Hàn cam kết với nguồn lực và kinh nghiệm của mình sẽ chuẩn bị tốt về mặt tài chính và tổ chức thành công chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa bình xứng tầm với quy mô lẫn chất lượng, không gian âm nhạc đặc biệt với các tiết mục đặc trưng của các quốc gia sẽ hòa quyện và liên kết vào tinh thần chung của Lễ hội Vì Hòa bình, quảng bá về điểm đến vì hòa bình, thu hút khách trong nước và quốc tế đến Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh.

Đai diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị tỉnh Quảng Trị đồng tình với ý tưởng và kế hoạch thực hiện chương trình. Đồng thời có một số góp ý như: chương trình thể hiện rõ nét bản sắc mảnh đất và con người Quảng Trị với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thân thiện, mến khách và yêu hòa bình; thời lượng chương trình nên tính toán lại cho phù hợp và xây dựng nội dung cô đọng, có điểm nhấn, có tình tiết hay, nổi bật và ấn tượng, tạo sức lôi cuối cao đối với người xem...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao ý tưởng và sự nỗ lực của Tổ chức Hợp tác quốc tế iFLELLOWSHIP, Hiệp hội Công nghiệp văn hóa và Kinh tế Việt – Hàn trong xây dựng kịch bản và kế hoạch thực hiện chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa bình hết sức công phu và ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn.

Đây là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng, vì thế UBND tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực cho các đơn vị tổ chức để thực hiện chương trình đạt kết quả cao, tạo nên thương hiệu trên mảnh đất Quảng Trị.

Mong muốn các đơn vị tổ chức tiếp thu các ý kiến đóng góp của tỉnh để hoàn chỉnh kịch bản và tổ chức thành công chương trình. Lưu ý, trong chương trình cần nêu bật được Quảng Trị là điểm đến hòa bình; đưa hình ảnh Quảng Trị ra thế giới và đưa thế giới về Quảng Trị; thực hiện được mục tiêu quảng bá Quảng Trị điểm đến du lịch, điểm đến hòa bình; trong nội dung hòa âm thế giới giữa Việt Nam và các nước trên thế giới nên chọn bài hát mang đặc trưng Việt Nam về câu chuyện hòa bình và nhấn mạnh Quảng Trị điểm đến hòa bình; quan tâm thiết kế một logo riêng cho chương trình...

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức trong tháo gỡ những khó khăn; đồng thời đảm bảo tốt về địa điểm tổ chức, công tác an ninh trật tự, y tế, truyền thông, nơi ăn nghỉ và những vấn đề liên quan khác.

Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/hop-ban-to-chuc-chuong-trinh-hoa-nhac-quoc-te-giai-dieu-hoa-binh/184475.htm