Họp báo cấp Bộ trưởng về Hiệp định EVFTA và IPA

Ngay sau lễ ký đã diễn ra buổi họp báo cấp Bộ trưởng về Hiệp định thương mại tự do EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, việc ký kết hai Hiệp định EVFTA và IPA đã đưa Việt Nam lên một tầm cao mới, xứng đáng là đối tác chiến lược của EU. Sau khi hiệp định EVFTA được ký kết, xuất khẩu, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới. Tuy nhiên, cũng có những thách thức về phía Việt Nam khi hai Hiệp định trên được ký kết.

Đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng khẳng định, 2 Hiệp định vừa ký kết sẽ có sự tác động lớn đến định hướng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới..

Cũng tại buổi họp báo, Đại diện Cấp bộ trưởng cũng cho biết: Sau khi ký kết, về phía Việt Nam, Hiệp định EVFTA và IPA sẽ được trình Quốc hội Việt Nam xem xét phê chuẩn còn về phía EU thì sẽ trình Nghị viện Châu Âu thông qua. Riêng Hiệp định IPA cần có thêm sự phê chuẩn của Nghị viện các nước thành viên EU. Hy vọng các Hiệp định này sẽ được các cơ quan lập pháp nhanh chóng phê chuẩn trong những tháng tới để cho phép các doanh nghiệp, công nhân, nông dân và người tiêu dùng của Việt Nam và EU gặt hái lợi ích của các Hiệp định trong thời gian sớm nhất.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hop-bao-cap-bo-truong-ve-hiep-dinh-evfta-va-ipa