Họp báo 'Love Alarm 2': Song Kang - Jung Ga Ram, ai mới là bạn trai tuyệt vời của Kim So Hyun?

Thông qua buổi phỏng vấn với các phương tiện truyền thông châu Á trong đó có SAOstar, dàn diễn viên 'Love Alarm 2' trải lòng về những điều thú vị về phim trước khi chính thức lên sóng!

Vào ngày 08/03 vừa qua, sê-ri phim Love Alarm 2 (Chuông báo tình yêu 2) của Netflix đã tổ chức một buổi họp báo trực tuyến. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Kim Jin Woo cùng hai diễn viên chính Kim So Hyun và Song Kang. Do đang trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, Jung Ga Ram đành vắng mặt nhưng anh đã gửi một tin nhắn video đến khán giả hâm mộ của mình.

Phần 2 Love Alarm có thể được sản xuất bởi lẽ bộ phim đã nhận được không ít tình cảm của khán giả sau khi Phần 1 lên sóng. Nếu mùa đầu tiên kể về chuyện tình của các cô cậu học sinh, thì mùa thứ hai cho thấy họ là những người trưởng thành và học cách điều chỉnh để phù hợp với nhau.

Khi được hỏi giữa nhân vật Sun Oh và Hye Yeong ai mới là người bạn trai tuyệt vời, Kim So Hyun thành thật: "Sun Oh rất trung thực và mạnh mẽ, cậu ấy tự tin, đầy đam mê và đặc biệt luôn thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình, và tôi cảm thấy đó là điểm quyến rũ ở cậu. Còn Hye Yeong, cậu ấy lại rất dễ thương, kiên định, ân cần và chu đáo. Do đó mình thấy cả hai đều rất có sức hút. Đối với cá nhân tôi, họ đều có sức hút và thấy hơi lưỡng lự ở thời điểm hiện tại. Có lẽ tôi sẽ chọn Hye Yeong".

Song Kang cho biết phần hay nhất ở ứng dụng Love Alarm là có thể giúp bạn dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình với ai đó nếu bạn gặp khó khăn khi diễn đạt bằng lời nói. Tuy nhiên, điểm bất lợi là, mặc dù nó giúp bạn thể hiện cảm xúc của mình, nhưng nó không thể hiện được chiều sâu trong tâm hồn bạn. Với mỹ nam 26 tuổi, việc biểu đạt tình cảm trực tiếp vẫn sẽ hiệu quả hơn.

Về bài học tình yêu qua cả hai phần Love Alarm, Song Kang cho biết: "Những cảm xúc chân thật sẽ quyết định tất cả. Dĩ nhiên, việc bày tỏ cảm xúc qua một ứng dụng cũng rất tiện lợi, nhưng quan trọng nhất vẫn là những cảm nhận trong lòng bạn".

Kim So Hyun đồng ý, nói thêm: "Tôi có thể nhận ra tầm quan trọng của việc đưa ra lựa chọn, bất kể lựa chọn của bạn dẫn đến kết quả như thế nào, bạn phải chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình".

Trong phần 1, ứng dụng Love Alarm đã gặp phải những phản hồi gây tranh cãi từ người dùng. Về vấn đề này, Kim So Hyun cho biết: "Mình nghĩ sẽ ủng hộ ứng dụng, không phải mọi thứ về nó đều hoàn hảo mà nghĩ là mọi người vẫn đang đón nhận những thay đổi và sáng kiến mới".

Kỷ niệm mà Song Kang nhớ rõ nhất trong quá trình quay phần 2 đó là khi nhầm lẫn tiêu đề Love Alarm với Love Alert (Cảnh báo tình yêu - bộ phim khác của Hàn Quốc ra mắt vào năm 2018). Chính điều này đã khiến mọi người có một trận cười lớn.

Với Kim So Hyun, 3 từ để miêu tả Love Alarm 2 chính là "tình yêu", "thử thách", "trưởng thành". Nữ ngôi sao 21 tuổi giải thích: "Bắt đầu với 'tình yêu' bởi vì rõ ràng đây là từ gợi tới Love Alarm. 'Thử thách' bởi vì tôi nghĩ rằng mặc dù đây phim về đề tài tình yêu, nhưng cũng là về việc xây dựng mối quan hệ mới và điều đó luôn là một thử thách, đó là lý do tại sao tôi chọn thử thách.

Và cuối cùng là 'trưởng thành', vì tôi nghĩ ở phần 1, mọi người đã thấy những khía cạnh khá non nớt của thời trung học, còn ở phần này, khán giả có thể nhìn thấy sự trưởng thành trong cảm xúc hơn".

Và cuối cùng là 'trưởng thành', vì tôi nghĩ ở phần 1, mọi người đã thấy những khía cạnh khá non nớt của thời trung học, còn ở phần này, khán giả có thể nhìn thấy sự trưởng thành trong cảm xúc hơn".

Trong khi, Song Kang chọn tên nhân vật của ba diễn viên chính trong Love Alarm để trả lời: "Sun Oh, Jo Jo và Hye Yeong. Đây là những nhân vật này là nhân vật chủ chốt của phần 1 và họ là đại diện tiêu biểu cho Love Alarm".

Nhân vật Sun Oh của Song Kang sẽ phức tạp hơn ở phần 2. Trước đó, khán giả có thể thấy các nhân vật đều là học sinh, họ còn rất trẻ và chưa trưởng thành. Ở mùa mới, họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là điểm khác nhau lớn.

Cách thể hiện tình yêu của Song Kang trong phim và ngoài đời không có quá nhiều điểm khác biệt. Với Sun Oh, cậu ấy nhận được nhiều tình cảm từ mọi người thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, Sun Oh đã quyết định "nhìn vào mắt mọi người để nói lên cảm xúc thật, và bày tỏ tình cảm của mình". Song Kang tiếp tục: "Tôi nghĩ điều đó tương tự như cách tôi tiếp cận tình yêu và trên thực tế, tôi cũng thích nhìn thẳng vào mắt mọi người để hiểu những gì họ muốn thể hiện".

Mặt khác, Kim So Hyun nghĩ Jo Jo là một người rất dè dặt với tình yêu. Điều này không hẳn đến từ tình yêu, mà là vì nỗi sợ hãi đến từ những tổn thương trong quá khứ, và những ký ức đau buồn. Jo Jo sợ bị tổn thương và đó là lý do tại sao cô ấy chuyển sang chế độ “phòng thủ” trước những cảm xúc của người khác. Nhưng trên thực tế, bản thân Kim So Hyun không như vậy. Cô ấy cởi mở hơn và đón nhận tình cảm của mọi người.

Về dàn cast chính của mình, đạo diễn Kim Ji Woo chia sẻ: "Cả 3 diễn viên chính của bộ phim đều ở cùng độ tuổi với các nhân vật, và tôi nghĩ điều này đã giúp khơi gợi tương tác, tình cảm giữa các diễn viên. Và như bạn cũng đã biết, câu chuyện 'Love Alarm' sẽ lột tả những cảm xúc tâm tư thầm kín nhất của người trẻ.

Vậy nên việc có chung độ tuổi là một lợi thế giúp không khí trong phim trường lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hơn nữa, cả 3 diễn viên chơi rất thân, và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình quay phim, và điều đó làm mọi người trên trường quay rất hài lòng và vui vẻ".

Có thể thấy sang phần 2, dù ba nhân vật được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, họ đều có một điểm chung là không bao giờ thụ động trong việc đưa ra quyết định đối với kết quả mà Love Alarm cho họ thấy.

Sun Oh luôn chất vấn và nghi ngờ ứng dụng, và tự hiểu kết quả theo cách của mình. Đối với Hye Young, mặc dù Jo Jo không “nhấn chuông” Love Alarm của anh chàng, nhưng anh vẫn lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi Jo Jo. Cuối cùng là JoJo, mặc dù cô ấy còn bối rối và không xác định được cảm xúc của bản thân, cô nàng vẫn coi như ứng dụng chưa hề tồn tại.

Hẳn là một số khán giả đã biết cái kết của Love Alarm phiên bản webtoon, nhưng chúng ta sẽ nhận ra sự khác biệt giữa "cái kết" của một bộ truyện và một tác phẩm phim ảnh được đầu tư chỉnh chu. Các nhân vật còn trẻ, cuộc sống sẽ đem đến cho họ nhiều cơ hội và lựa chọn. Trong quá trình này họ trưởng thành hơn. Thế nên đạo diễn nghĩ: "Cá nhân tôi sẽ chọn góc nhìn công nhận sự thay đổi, sự trưởng thành của họ, và tập trung hơn vào những gì đang diễn ra trong hiện tại".

Mời các bạn đón xem tập đầu của Love Alarm 2 trên Netflix bắt đầu từ ngày 12/03. Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hop-bao-love-alarm-2-ai-moi-la-ban-trai-tuyet-voi-cua-kim-so-hyun-202103101809182262.html