Họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 6-10, ngay sau khi Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc, Ban Tuyên giáo T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức họp báo thông tin về những nội dung hội nghị bàn và quyết định thông qua.

Cuộc họp báo về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng chủ trì họp báo.

Sau khi đồng chí Bùi Trường Giang thông tin các nội dung, kết quả của hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan có nội dung liên quan những vấn đề hội nghị bàn đã trả lời các câu hỏi của nhà báo. Cụ thể như việc Ban Chấp hành T.Ư đã xem xét, quyết định và thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước; về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của Văn phòng T.Ư, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước khi đồng chí Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước.

Về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đây là vấn đề quan trọng, đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể, có tính khả thi cao. Trung ương đã thảo luận rất kỹ và giao Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành quy định mới. Việc ban hành và thực hiện quy định mới về vấn đề này là rất cần thiết, nhằm đề cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên. Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải tích cực nêu gương để tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Về thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, Hội nghị lần này thống nhất ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó có nhiều quan điểm, nội dung mới so nghị quyết trước đây. Mục tiêu chính là đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; chú ý kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững kinh tế với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển, bảo đảm cân bằng sinh thái và hài hòa các mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên biển,… Nhiều câu hỏi khác của các nhà báo cũng được các cơ quan liên quan trả lời cụ thể.

* Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

* Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tin, ảnh: PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37838902-hop-bao-thong-tin-ve-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii.html