Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022

Sáng 9-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ phóng viên, nhà báo ở các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tấn Tuân đã thẳng thắn chia sẻ với các phóng viên, nhà báo nhiều thông tin liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động đón khách du lịch đến từ các nước, trong đó có khách đến từ Trung Quốc; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cho các đối tượng được thụ hưởng. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng trực tiếp giải đáp một số nội dung đã được các phóng viên, nhà báo nêu ra; với những nội dung chưa thể trả lời tại buổi họp, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu để có câu trả lời cho các phóng viên. Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng mong muốn, thời gian tới, các phóng viên, nhà báo tiếp tục đồng hành và có những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Được biết, năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 20,7% so với năm 2021, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay và là tỉnh có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước. Trong đó, GRDP theo ngành kinh tế tăng 22,1% so với năm 2021. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 24,6%; khu vực dịch vụ tăng 25,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,54 triệu đồng. Doanh thu du lịch thực hiện cả năm 2022 đạt hơn 13.843 tỷ đồng (tăng gấp 5,8 lần so với năm 2021). Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực…

Các phóng viên, nhà báo cũng đề cập đến một số vấn đề như: Công tác chuẩn bị đón dòng khách du lịch từ Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa được đảm bảo an toàn; tình trạng nuôi trồng thủy sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; những biểu hiện tiềm ẩn về mất an toàn đối với người tham gia giao thông ở khu vực thi công công trình nút giao thông Ngọc Hội; việc xử lý sai phạm ở một số dự án trên địa bàn tỉnh…

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202301/hop-bao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-2022-8274760/