Họp mặt 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 10/10, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020). Đến dự có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; BTC Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống chặng đường 90 năm xây dựng, phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với cả nước, thời gian qua, BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp và BTC các cấp ủy trực thuộc luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ… Vừa qua, BTC Tỉnh ủy đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014 - 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân buổi họp mặt, đại biểu còn được xem đoạn phim tư liệu “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp, 90 năm tiếp bước truyền thống vẻ vang”. Trong không khí ấm áp, gần gũi, đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp ủy, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; bố trí, sử dụng và thực hiện các chính sách cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy; công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng (thứ 4, từ phải sang) và đồng chí Phan Văn Thắng (thứ 3, từ trái sang) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy; tập trung tham mưu chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, tham mưu bố trí sắp xếp tổ chức, bộ máy và nhân sự sau đại hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế; tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch về quy hoạch cán bộ, đảm bảo có tầm nhìn, mang tính chiến lược, phục vụ tốt cho sự phát triển của các cấp, ngành và quê hương Sen hồng…

Dịp này, 16 cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” của BTC Trung ương trao tặng; 29 cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành tổ chức Nhà nước” do Bộ Nội vụ trao tặng.

Phước Lộc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/hop-mat-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-to-chuc-xay-dung-dang-93682.aspx