Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Sáng 28-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang - thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi họp mặt.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang; Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; đại diện các tổ chức tôn giáo và gần 100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã tham dự buổi họp mặt.

Toàn cảnh buổi họp mặt

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi họp mặt

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có 8 tôn giáo đang hoạt động với 374 cơ sở tôn giáo, 848 chức sắc, 553 chức việc, 246.709 tín đồ, chiếm khoảng 24% dân số toàn tỉnh. Nhìn chung trong năm 2023, tình hình hoạt động của các tôn giáo ổn định, các hoạt động tín ngưỡng diễn ra bình thường, chấp hành pháp luật, theo hiến chương, điều lệ, phương châm hành đạo của tổ chức tôn giáo. Những ngày lễ quan trọng của các tôn giáo được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo tín đồ và các tầng lớp nhân dân tham dự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại đa số chức sắc, chức việc các tôn giáo đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn khởi trước những thành tựu phát triển của tỉnh, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế… từ đó tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Điển hình trong lĩnh vực an sinh xã hội, năm 2023, thông qua các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, hoạt động nhân đạo từ thiện như: tặng quà, trao học bổng, khoan giếng, làm nhà vệ sinh và đường giao thông nông thôn, bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện, trợ táng cho người nghèo qua đời... Tổng kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trị giá trên 81,6 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã thông báo tóm tắt những thành tựu nổi bật năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh Bình Phước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh thông báo tóm tắt những thành tựu nổi bật năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh Bình Phước

Chương trình cũng dành nhiều thời gian để chức sắc, chức việc các tôn giáo chia sẻ với lãnh đạo tỉnh những tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc để cùng trao đổi tháo gỡ, nhằm tạo sự đồng thuận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thời gian tới.

Các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trao đổi tại buổi họp mặt

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi họp mặt

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang mong muốn năm 2024, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo sẽ cùng chung sức, cộng đồng trách nhiệm với tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào các tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, MTTQ các cấp gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt đường hướng hành đạo của tôn giáo mình; tiếp tục tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội; giữ mối liên hệ với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ...

Ngọc Huyền – Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/154690/hop-mat-chuc-sac-chuc-viec-tieu-bieu-cac-ton-giao-nam-2024